Xem đội Wushu Đoàn thể dục thể thao Biên phòng khổ luyện với đao, thương, kiếm

Có chung niềm đam mê võ thuật và thể thao, những vận động viên còn rất trẻ ở Đội tuyển Wushu của Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn dành hết tâm trí và sức lực để khổ luyện mỗi ngày.

Video: Nguyễn Minh - Diễm Linh

Trong doanh trại của Đoàn thể dục thể thao BĐBP những ngày này, luôn diễn ra không khí hối hả, khẩn trương luyện tập với cường độ cao của các vận động viên Đội tuyển Wushu để chuẩn bị cho một trong những giải đấu lớn nhất trong năm là Giải Vô địch Wushu toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới đây.

Theo thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Xuân Hiệp, Đội trưởng kiêm huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Wushu, cả đội có hơn 20 vận động viên và đều rất trẻ. Vận động viên lớn tuổi nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2007. Để tuyển chọn được vận động viên có thể đáp ứng các yêu cầu chuyên môn khi gia nhập đội tuyển, ngoài những tố chất thiên phú thì còn phải có sự đam mê và yêu thích đối với võ thuật và thể thao. Khi về đơn vị, ngoài việc rèn luyện thể chất và các bài võ theo giáo án, các vận động viên còn được đảm bảo học tập văn hóa theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hai VĐV Nguyễn Kiều Anh (áo đỏ) và Nguyễn Thị Ánh biểu diễn song đấu đao, thương. Ảnh: Nguyễn Minh

Hai VĐV Nguyễn Kiều Anh (áo đỏ) và Nguyễn Thị Ánh biểu diễn song đấu đao, thương. Ảnh: Nguyễn Minh

“Giải Vô địch toàn quốc năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu giành được cả ba loại huy chương vàng, bạc, đồng ở các nội dung sở trường. Sau giải này, toàn đội lại tập trung luyện tập để tiếp tục tham dự Giải Vô địch trẻ Quốc gia và Giải Cúp các đội mạnh Quốc gia cũng diễn ra trong năm 2021”, thiếu tá Hiệp chia sẻ.

Đội Wushu BĐBP ra đời năm 2007 và chính thức đăng ký tham gia thi đấu, trở thành một trong bốn đội mạnh của quốc gia. Đội tham gia thi đấu tại các giải cấp quốc gia và giành được 165 huy chương các loại (35 huy chương Vàng, 58 huy chương Bạc, 72 huy chương Đồng quốc gia). Các vận động viên của đội tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng thế giới; 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng giải trẻ Châu Á; 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng tại các kỳ Sea Games.

Thành tích của đội Wushu trong những năm qua thể hiện sự đầu tư hiệu quả của Bộ Tư lệnh BĐBP về phát triển thể thao thành tích cao, phù hợp với điều kiện thực tế của BĐBP hiện nay.

Các VĐV thực hiện bài khởi động trước khi bước vào các bài tập. Ảnh: Nguyễn Minh

VĐV lớn tuổi nhất đội là Nguyễn Hữu Hà Sơn (SN 1999) biểu diễn kiếm thuật với pha bay người lên cao chuẩn xác. Ảnh: Nguyễn Minh

Hai VĐV Nguyễn Kiều Anh (áo đỏ) và Nguyễn Thị Ánh biểu diễn song đấu đao, thương. Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Lộn người đẹp mắt khi biểu diễn côn thuật

Một pha nhào lộn đẹp mắt của VĐV Lã Thanh Hà Sơn trong bài biểu diễn kiếm thuật. Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Đội trưởng kiêm huấn luyện viên trưởng Trần Xuân Hiệp hướng dẫn động tác chuẩn cho học trò. Ảnh: Nguyễn Minh

VĐV Mẫn Thị Thu Ngân (SN 2006) và đồng đội khởi động trước khi bước vào các bài tập. Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xem-doi-wushu-doan-the-duc-the-thao-bien-phong-kho-luyen-voi-dao-thuong-kiem-post1329669.tpo