Xem đội cứu hộ Thái Lan luyện tập với rắn hổ mang chúa

Nhân viên đội giải cứu động vật ở Thái Lan được huấn luyện trực tiếp với rắn hổ mang chúa để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống.

Vào ngày 31/3 tại Saraburi, miền trung Thái Lan diễn ra một buổi huấn luyện đặc biệt của các chuyên viên giải cứu rắn. Nhân viên cứu hộ Khun Feam đã ghi lại cảnh các đồng nghiệp của anh ta đang cố gắng tóm lấy một con rắn hổ mang chúa to lớn.

Trong đoạn video, một chuyên viên giải cứu rắn đang luyện tập cách xử lý đúng cách khi đối đầu với rắn hổ mang chúa. Con rắn hổ mang chúa được nhìn thấy đang cố gắng thoát khỏi chuyên viên cứu hộ. Đôi khi, nó cố gắng tấn công người này nhưng có vẻ nhưng chỉ để phòng vệ.

Chuyên viên giải cứu đã dùng tay không để tóm lấy con rắn độc từ phía đuôi, cách mà người ta vẫn thường làm khi xử lý rắn hổ mang chúa tại Thái Lan.

Đối với đội giải cứu rắn ở Thái Lan, việc luyện tập với rắn hổ mang chúa là sự chuẩn bị cần thiết cho công việc nguy hiểm của họ.

Khun Feam nói: “Đây là cách chúng tôi huấn luyện chuyên viên bắt rắn. Không ai trong đội bị con vật làm hại, và nó cũng không bị con người làm hại. Chúng tôi giữ con rắn chỉ trong các buổi huấn luyện”.

Rắn hổ mang chúa hay thường gọi là Rắn hổ mây là loài rắn thuộc họ Elapidae phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7m.

Ở nhiều khu vực trên lãnh thổ Thái Lan, người ta thường thấy rắn hổ mang chúa xâm nhập vào các khu dân cư để kiếm thức ăn do môi trường sống bị thu hẹp. Do đó, việc phát triển các đội giải cứu rắn ở những khu vực này là cần thiết

Công Hiếu (Theo Viralpress)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-xem-doi-cuu-ho-thai-lan-luyen-tap-voi-ran-ho-mang-chua-a477239.html