Xem dân Mỹ hợp sức giúp nhau thoát ngọn lửa kinh hoàng

Người dân Mỹ và cảnh sát ở Dallas đang được ca ngợi vì cùng nhau cứu 6 người, bao gồm một đứa trẻ, khỏi một chung cư bốc cháy.

Xem dân Mỹ hợp sức giúp nhau thoát ngọn lửa kinh hoàng

Theo ABC News, vụ cháy nhà xảy ra vào ngày 21.11. Cảnh sát có mặt và ngay lập tức đi vào trong để di tản người trong tòa nhà.

Đó là khi họ phát hiện 6 người, bao gồm một đứa trẻ, mắc kẹt trong hai căn hộ ở tầng ba.

"Đường vào các căn hộ này đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong lửa", cảnh sát Dallas cho biết.

Cư dân Kachayla Payne cho biết trên đường đi làm, cô thấy ngọn lửa bùng cháy ở tòa nhà bên cạnh. Cô và bạn trai Curtis Cooper đã ghi lại cảnh tượng đáng sợ bằng điện thoại.

"Khi rời căn hộ của mình, tôi thấy một người phụ nữ chỉ vào tòa nhà", Payne nói với ABC News. "Chúng tôi chạy đến và giúp đỡ".

Cùng các sĩ quan cảnh sát, Payne và một số người dân khác lấy đệm từ các căn nhà gần đó và đặt trên đất. 6 người bị mắc kẹt lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ xuống đệm. Riêng đứa trẻ được lính cứu hỏa đỡ.

"Họ thả đứa trẻ ra khỏi cửa sổ... Sau đó, một số người lớn nhảy xuống thảm. Tôi nghĩ họ có thể bật lên cao, nhưng may mắn là tất cả đều ổn", Cooper nói.
Cảnh sát Dallas nói rằng cuối cùng, mọi người đã được sơ tán khỏi tòa nhà một cách an toàn.

Trà My - ABC News

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/xem-dan-my-hop-suc-giup-nhau-thoat-ngon-lua-kinh-hoang-932734.html