Xem cảnh sát lập 'bức tường sống' để đảm bảo giao thông

Tại một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất thế giới, các sĩ quan cảnh sát phải xếp hành thành một "bức tường sống" để giữ gìn trật tự giao thông.

Các cảnh sát phải đóng chốt tại hai giao lộ trên đường Nanjing Dong, một tuyến đường đi bộ đông đúc gần Bến Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Daily Mail đưa tin.

Hàng trăm ngàn người đã kéo về khu vực này mỗi ngày kể từ khi "Tuần lễ Vàng" (nghỉ Quốc khánh) được bắt đầu vào hôm 1/10.

Đoạn clip trên được quay tại một giao lộ chữ T ở cuối đường đi bộ, nơi giao nhau với phố Henan Zhong. Trong đoạn clip, các cảnh sát đã chia thành 4 nhóm. Khi đèn xanh bật lên, họ di chuyển theo 4 đường thẳng để phong tỏa hai bên của giao lộ, đảm bảo cho khách bộ hành có thể đi sang đường an toàn.

Khi đèn đỏ bật lên, họ lại quay trở lại vỉa hè để các phương tiện di chuyển qua giao lộ này một cách thuận lợi.

Bến Thượng Hải đông đúc trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Thượng Hải đã sử dụng "bức tường sống" để kiểm soát giao thông trong các dịp lễ từ năm 2014. Một vụ giẫm đạp xảy ra tại Bến Thượng Hải trong lễ đếm ngược đón Năm mới vào năm đó đã khiến 36 người thiệt mạng và 49 người bị thương.

Li Ning, một cảnh sát làm nhiệm vụ, nói với Xinmin Evening News rằng, con đường này trở nên đặc biệt đông đúc vào dịp lễ. Số liệu thống kê cho thấy vào tối 1/10, đã có 80.000 người đổ ra Bến Thượng Hải cùng lúc. Li Liu, một sĩ quan khác cho biết cảnh sát đóng chốt tại các giao lộ 12 tiếng một ngày và mỗi người cần phải thực hiện nhiệm vụ trong ít nhất 6 tiếng, di chuyển qua lại mỗi phút một lần.

Đoạn clip đã thu hút 1,5 triệu lượt xem và nhận được hơn 20.000 bình luận kể từ khi được đăng tải lên trang Douyin vào hôm 1/10.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/xem-canh-sat-xep-thanh-buc-tuong-song-de-dam-bao-giao-thong-481546.html