Xem cảnh đại cử tri đoàn Mỹ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Đại cử tri Mỹ đã kết thúc việc bỏ phiếu bầu Tổng thống và kết quả cuối cùng đã được đưa ra.

Ngày 14/12 (giờ địa phương), 538 đại cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống dựa trên sự phản ánh kết quả số phiếu phổ thông ở bang của họ. Hiến pháp Mỹ quy định những lá phiếu chính thức của đại cử tri mới quyết định ai sẽ là Ông chủ Nhà Trắng mặc dù các cử tri trên toàn quốc đã bỏ các lá phiếu phổ thông bầu chọn hơn một tháng trước đó. (Trong ảnh: Ông Jordan Harris (bên phải) thành viên đại cử tri đoàn bang Pennsylvania đi bỏ phiếu bầu Tổng thống tại tòa nhà nghị viện bang ở thành phố Harrisburg, Pennsylvania ngày 14/12).

Theo luật liên bang, các đại cử tri sẽ tập trung ở các bang riêng biệt để bỏ phiếu và các cuộc bỏ phiếu diễn ra tại tòa nhà nghị viện của mỗi bang. Ở nhiều bang, đại cử tri nhóm họp tại văn phòng của thống đốc bang hoặc người đứng đầu về quan hệ đối ngoại của bang. (Trong ảnh: Các thành viên đại cử tri đoàn bang Connecticut bỏ phiếu bầu Tổng thống tại tòa nhà nghị viện bang ở thành phố Hartford).

Các thành viên của đại cử tri đoàn bang Georgia tuyên thệ trước khi bỏ phiếu tại tòa nhà nghị viện bang ở thành phố Atlanta hôm 14/12. Số đại cử tri của mỗi bang tại Mỹ bằng số thành viên trong đoàn đại biểu quốc hội của bang đó.

Các thành viên của đại cử tri đoàn bang Arizona tuyên thệ trước khi bỏ phiếu tại tòa nhà nghị viện bang ở thành phố Phoenix. Kết quả của cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn sẽ được gửi tới quốc hội, nơi lưỡng viện sẽ nhóm họp vào ngày 6/1, với sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Mike Pence để kiểm phiếu và công bố chính thức ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Ứng viên nào giành được 270 phiếu bầu đại cử tri sẽ chính thức trở thành Tổng thống đắc cử. Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021. (Trong ảnh: Ông Robert Paduchik, thành viên đại cử tri đoàn bang Ohio điền vào giấy bỏ phiếu bầu Tổng thống).

Ba đại cử tri của bang Vermont là những người đầu tiên bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi các đại cử tri tại Tennessee là những người ngay sau đó với 11 phiếu dành cho Tổng thống Donald Trump. (Trong ảnh: Ông Terje Anderson (ngoài cùng bên trái) – một trong ba thành viên đại cử tri đoàn bang Vermont bỏ phiếu bầu Tổng thống tại tòa nhà nghị viện bang ở thành phố Montpelier).

Một thành viên của đại cử tri đoàn bang Iowa hoàn thành phiếu bầu của mình tại tòa nhà nghị viện bang ở thành phố Des Moines.

Một quan chức đóng dấu vào tờ xác nhận 18 phiếu đại cử tri của bang Ohio dành cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn của bang này hôm 14/12 tại thành phố Columbus.

Bốn đại cử tri bang Hawaii chiều 14/12 là những người cuối cùng bỏ lá phiếu trực tiếp bầu tổng thống Mỹ, kết thúc quy trình bầu cử được quy định trong Hiến pháp nước này.

Nhân viên an ninh tại địa điểm bỏ phiếu đại cử tri đoàn bang Georgia ở thành phố Atlanta hôm 14/12.

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử đại cử tri là ông Donald Trump được 232 phiếu còn ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành được 306 phiếu, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo. Không có người nào trong tổng số 538 đại cử tri năm nay là “đại cử tri bất tuân”, những người bỏ phiếu trái với cam kết ban đầu của mình.

Phương Đặng

(Ảnh: AP, Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/xem-canh-dai-cu-tri-doan-my-di-bo-phieu-bau-tong-thong/203625.htm