Xem cảnh 3 tòa tháp ở nhà máy nhiệt điện đồng loạt sụp đổ trong tích tắc

Để giảm thiểu lượng khí thải độc hại, chính quyền tỉnh An Huy, Trung Quốc quyết định phá hủy nhà máy nhiệt điện chạy than đá tại đây.

Ba tòa tháp bị đánh sập nằm trong hệ thống nhà máy nhiệt điện chạy than đá tại thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Theo Xinhua, nhà máy này được thành lập từ năm 1969, bao gồm tới 8 tổ máy phát điện.

Tuy nhiên, do lượng khí thải carbon từ nhà máy quá tải, nên hồi đầu tháng 10, chính quyền địa phương quyết định đóng cửa 7 tổ máy, tránh hiện tượng gây ô nhiễm không khí.

Ba tòa tháp bị đánh sập trong tích tắc. Ảnh: New China

Trước đó, vào năm 2012, Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc đã nêu lên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở các thành phố tại quốc gia này, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ ngành công nghiệp than đá.

Từ vấn nạn trên, Chính phủ nước này đã tiến hành đóng cửa hầu hết các nhà máy điện chạy than đá và thay thế bằng nhà máy điện chạy khí gas. Mục tiêu của Trung Quốc là sử dụng nguồn năng lượng không hóa thạch tới 15% vào năm 2020 và 20% vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc cũng đề ra nhiều kế hoạch khác để bảo vệ môi trường, bao gồm cả việc đóng cửa các doanh nghiệp gây ô nhiễm, cũng như cắt giảm việc sản xuất xi măng.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/xem-canh-3-toa-thap-o-nha-may-nhiet-dien-dong-loat-sup-do-trong-tich-tac-3949775.html