Xem cần cẩu nhấc bổng siêu pháo, máy bay chiến đấu ở Huế

Một siêu cần cẩu đã được điều động đến di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (Thành nội Huế) để di dời những hiện vật 'khủng' thuộc Bảo tàng Lịch sử TT-Huế như xe thiết giáp, pháo, máy bay chiến đấu…

Máy bay chiến đấu Mig đã tháo rời cánh dễ dàng bị siêu cần cẩu nhấc bổng đưa lên xe tải siêu trường siêu trọng chờ di chuyển đi trong đêm.

Máy bay chiến đấu Mig đã tháo rời cánh dễ dàng bị siêu cần cẩu nhấc bổng đưa lên xe tải siêu trường siêu trọng chờ di chuyển đi trong đêm.

VIDEO: Xem siêu cần cẩu nhấc bổng xe tăng, máy bay chiến đấu trong di tích Quốc Tử Giám ở Huế

Chiều 8/5, chiếc siêu cần cẩu làm việc liên tục để di dời các hiện vật có kích thước “khủng” của bảo tàng như máy bay chiến đấu, xe tăng, súng pháo tự hành 105mm, pháo cao xạ.., lên tập kết sẵn trên những chiếc xe siêu trường siêu trọng.

Theo lịch trình, những chiếc xe siêu trường đưa các hiện vật như máy bay, xe tăng rời di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn đến địa điểm mới của Bảo tàng Lịch sử TT-Huế tại số 268 Điện Biên Phủ (phường Trường An, TP Huế) vào 22h hôm nay (8/5). Lộ trình di chuyển thực hiện theo tuyến đường 23/8 - cửa Ngăn - Lê Duẩn - cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Phan Chu Trinh - Điện Biên Phủ.

Siêu cần cẩu nhấc bổng xe thiết giáp để đưa lên xe siêu trường.

Siêu cần cẩu nhấc chiếc máy bay Mig lên xe tải.

Pháo tự hành mệnh danh "Vua chiến trường" nằm gọn trên chiếc xe tải siêu trường, siêu trọng.

Sau 44 năm “ở nhờ” tại di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn, Bảo tàng lịch sử TT-Huế đã có “nhà mới” theo quyết định di dời mới đây của UBND tỉnh TT-Huế. Việc di dời các hiện vật “khủng” trưng bày ngoài trời này sẽ hoàn thành trước ngày 19/5/2020.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xem-can-cau-nhac-bong-sieu-phao-may-bay-chien-dau-o-hue-1654923.tpo