Xem cá voi sát thủ bạch tạng cực hiếm tái xuất hiện

Cá voi sát thủ bạch tạng cực hiếm đã lần đầu tiên xuất hiện trở lại từ năm 2012.

Một con cá voi sát thủ bạch tạng cực hiếm tên “Iceberg” mất tích 4 năm qua đã lại xuất hiện mới đây ngoài khơi quần đảo Kuril thuộc Nga. (Nguồn: Daily Mail)

Một con cá voi sát thủ bạch tạng cực hiếm tên “Iceberg” mất tích 4 năm qua đã lại xuất hiện mới đây ngoài khơi quần đảo Kuril thuộc Nga. (Nguồn: Daily Mail)

Với tỉ lệ sinh sản chỉ 1/10.000, cá voi sát thủ bạch tạng được xem là loài động vật cực hiếm trên thế giới. (Nguồn: Daily Mail)

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến một con cá voi sát thủ bạch tạng toàn phần. Iceberg thực sự rất đẹp”, nhà nghiên cứu người Mỹ Erich Hoyt nói. (Nguồn: Daily Mail)

Các nhà khoa học nghĩ rằng cá voi sát thủ bạch tạng Iceberg đã chết sau khi biến mất trong suốt 4 năm. (Nguồn: Daily Mail)

Các nhà khoa học đang ghi hình và chụp ảnh cá voi sát thủ bạch tạng Iceberg, 22 tuổi, tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Kuril thuộc Nga. (Nguồn: Daily Mail)

Iceberg lần đầu tiên xuất hiện sau 4 năm mất tích. Nó bơi cùng đàn với 12 con cá voi sát thủ bình thường khác. (Nguồn: Daily Mail)

Cá voi sát thủ là loài cá có răng thuộc họ cá heo đại dương. Loài cá này lớn nhất trong họ và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Hà Vũ/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/xem-ca-voi-sat-thu-bach-tang-cuc-hiem-tai-xuat-hien/20200115090850573