Xem bóng đá Euro 2020 theo kiểu phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Đây là một trong những cách giúp phi hành gia giải trí sau thời gian làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Thomas Pesquet, phi hành gia người Pháp mới đây chia sẻ hình ảnh trên trang Twitter cá nhân về khoảnh khắc xem bóng đá trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Mặc dù đang sinh sống, hoạt động bên ngoài Trái Đất nhưng điều đó không ngăn cản phi hành gia bỏ lỡ niềm vui theo dõi cổ vũ đội nhà tại EURO 2020 đang diễn ra ở mặt đất.

Thomas Pesquet theo dõi trận Pháp và Bồ Đào Nha

Vui mừng với kết quả của đội tuyển bóng đá nam Pháp tiếp tục đi vào vòng 1/8 tại EURO 2020, phi hành gia người Pháp duy nhất đang làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS đã chia sẻ bức ảnh chụp bên cạnh màn hình trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha.

Thomas Pesquet cho biết: "Đội bóng của quốc gia tôi đã rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng tại EURO 2020. Tuy nhiên, đội tuyển đã chiến đấu, tạo nên những trận đấu vô cùng hấp dẫn".

Đây không phải lần đầu tiên Thomas Pesquet trải nghiệm xem bóng đá bên ngoài Trái Đất. Cách đây 4 năm, anh từng theo dõi trận đấu giữa Pháp và Anh trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS và cũng chia sẻ bức ảnh chăm chú xem trên trang cá nhân. Điều khác biệt trong hai lần trải nghiệm nằm ở màn hình theo dõi, năm 2021, Thomas Pesquet được theo dõi các trận đấu trên màn hình to hơn rất nhiều.

Bức ảnh Thomas Pesquet xem bóng đá trên Trạm vũ trụ quốc tế cách đây 4 năm

Một báo cáo của Mỹ cho thấy các phi hành gia có thể xem trực tiếp các trận đấu bóng, chương trình giải trí, phim thông qua mạng internet trên Trạm vũ trụ quốc tế nhưng lượng internet tương đối hạn chế.

Phi hành gia 43 tuổi từng chia sẻ rất nhiều bức ảnh đẹp về Trái Đất khi chụp từ không gian. Một số bức nổi tiếng phải kể đến bức ảnh chụp quanh Đảo Cọ, thành phố Dubai, sông Nile và đồng bằng châu thổ Ai Cập, bức ảnh đêm về thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Thomas Pesquet cùng đồng nghiệp chơi nhạc giải trí trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Bức ảnh Thomas Pesquet chụp Đảo cọ ở Dubai

Vào ngày sinh nhật của mẹ, Thomas Pesquet chia sẻ một bức ảnh về thành phố Fayoum, anh chụp từ không gian. Bức ảnh cho thấy màu xanh trên bãi cát tạo thành một hình trái tim tuyệt đẹp.

Thomas Pesquet là phi công người Pháp đầu tiên làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế. Hiện tại, anh đang thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng, sẽ tiến hành 232 thí nghiệm khoa học, trong đó có nghiên cứu não và tế bào gốc.

Gần đây, Thomas Pesquet cùng đồng nghiệp là phi hành gia người Mỹ đã hoàn tất chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6 giờ để lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời mới trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Các tấm pin mới này sẽ cấp nguồn cho các hoạt động thường ngày và nghiên cứu khoa học tiến hành trên ISS, dự kiến có thời hạn sử dụng 15 năm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/xem-bong-da-euro-2020-theo-kieu-phi-hanh-gia-tren-tram-vu-tru-quoc-te-iss-288355.html