Xe tự lái Renault Project XY-2 siêu độc dành cho tương lai

Sở hữu thiết kế vô cùng độc đáo và bên trong một khoang lái kín hoàn toàn, người ngồi trong chiếc xe Renault Project XY-2 này sẽ không thể nhìn ra ngoài và người ngoài cũng không thể nhìn vào trong.

Sự phát minh của công nghệ xe tự lái có thể thay đổi mạnh mẽ cách các mẫu xe được thiết kế trong tương lai, và mẫu concept mang tên Renault Project XY-2 mới đến từ Hawon Jang mang tới một cái nhìn mới.

Sự phát minh của công nghệ xe tự lái có thể thay đổi mạnh mẽ cách các mẫu xe được thiết kế trong tương lai, và mẫu concept mang tên Renault Project XY-2 mới đến từ Hawon Jang mang tới một cái nhìn mới.

Trong khi các mẫu xe truyền thống được làm nên từ một khoang nội thất vây quanh bởi các bề mặt kính, xe tự lái Renault Project XY-2 lại có một chút khác biệt. Trên thực tế, nó dường như chẳng có lấy một khoang nội thất khi bên ngoài được hình thành bởi một thân vỏ bạc trơn mượt.

Mẫu concept tự lái của Renault này đã được thiết kế để phù hợp một khoang lái rộng rãi ẩn giấu bên dưới một bộ phận của thân vỏ mà có thể nâng khỏi xe. Bên trong, bạn sẽ thấy một cặp ghế nhỏ, đặt cách biệt bởi một bức tường màu đen khi ở vị trí thông thường.

Sở hữu thiết kế vô cùng độc đáo và bên trong một khoang lái kín hoàn toàn và được xem là khá nhỏ bé, nhưng khi các ghế trượt về phía sau chúng nhập chung với nhau, khiến mọi thứ trở nên ấm cúng và riêng tư.

Trong khi các hệ thống tự lái chắc chắn sẽ cho phép mọi nhà sản xuất xe tạo nên những bố cục khoang lái thi vị, nhiều người chắc hẳn sẽ không thích việc không có một chút tầm nhìn ra bên ngoài nào khi được lái khắp nơi bởi camera, thiết bị cảm ứng, và máy tính như ở mẫu XY-2 này.

Theo quan sát ở thiết kế nội thất thì người ngồi trong Renault Project XY-2 sẽ không thể nhìn ra ngoài, và người ngoài cũng không thể nhìn vào trong - giả thiết này sẽ khiến mọi thứ sẽ còn trở nên kinh hoàng hơn với chiếc xe tự hành này nếu bạn là một người mắc chứng sợ bị giam giữ.

Đương nhiên, mẫu xe ý tưởng Renault Project XY-2 rõ ràng không phải là một phương tiện để phù hợp đường phố ngày nay, mà là để hướng tới một tương lai xa, nơi các mẫu xe có thể không còn giống một chút nào tới những thứ chúng ta vẫn quen biết bây giờ.

Thậm chí trong tương lại, mẫu xe tự lái Renault Project XY-2 có thể sẽ không còn được phân loại là “xe ôtô” nữa mà được xem là một phương tiện di chuyển thông minh, từ địa điểm này đến một địa điểm khác theo một quy trình được mặc định hoặc đặt sẵn lộ trình.

Video: Ngắm chi tiết xe tự lái Renault Project XY-2.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-tu-lai-renault-project-xy-2-sieu-doc-danh-cho-tuong-lai-1221730.html