Xe tự lái của Apple gặp tai nạn trên đường thử nghiệm

Apple vẫn đang giữ bí mật về dự án phát triển chiếc xe tự lái của hãng, tuy nhiên dự án này đã bị lộ diện sau khi một chiếc xe tự lái của Apple gặp tai nạn trên đường chạy thử. Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến một chiếc xe tự lái của Apple.

Thông tin về việc Apple đang phát triển xe tự lái của riêng mình đã xuất hiện từ lâu dưới dạng các tin đồn tuy nhiên “quả táo” vẫn đang giữ bí mật đến cùng và chưa có bất kỳ hé lộ nào về dự án này của mình. Dù vậy, dự án này đã lần đầu tiên bị lộ diện sau khi một chiếc xe tự lái của Apple gặp phải một vụ tai nạn trong quá trình chạy thử nghiệm.

Hình ảnh được cho là phần mềm nhận diện các đối tượng trên đường trên hệ thống xe tự lái của Apple. (Ảnh: Internet)

Đây là báo cáo đầu tiên về va chạm liên quan đến xe tự lái của Apple. Theo Bloomberg, chiếc xe Lexus SUV RX450h khi đang trong chế độ tự lái đã bị đâm bởi một chiếc xe khác khi chuẩn bị rẽ vào đường cao tốc Lawrence Expressway. Cả hai xe đều bị hư hại nhưng không có thương vong về người.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn lúc 2 giờ 58 phút chiều 24/8 (giờ địa phương), xe của Apple đang chạy với tốc độ dưới 1MPH (1,6km/h), trong khi chiếc xe đi phía sau là Nissan Leaf 2016 đang chạy ở tốc độ 15MPH (24km/h), được điều khiển bởi con người và đã đâm vào xe của Apple.

Những bằng chứng từ hiện trường cho thấy lỗi của vụ tai nạn là từ tài xế cầm lái chiếc Nissan Leaf khi đã không làm chủ được tốc độ và đâm vào đuôi chiếc xe tự lái của Apple, trong khi chiếc xe này đang di chuyển chậm và tìm thời điểm an toàn để nhập vào làn đường cao tốc.

Khi sự cố xảy ra, chế độ tự lái trên xe của Apple đang được kích hoạt và điều này cho thấy lỗi không thuộc về hệ thống tự lái của xe.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến xe tự lái của Apple kể từ khi “quả táo” bắt đầu thử nghiệm xe tự lái của hãng trên đường.

Theo báo Dân trí, hiện tại Apple vẫn đang giữ bí mật về dự án xe tự lái của mình và các thông tin liên quan đến dự án này của Apple vẫn chỉ được hé lộ thông qua các báo cáo của Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới bang California (DMV). Theo thông tin của DMV thì tính đến tháng 5/2018, Apple có tổng cộng 55 chiếc xe tự lái đang được thử nghiệm trên đường ở bang California, nhiều nhất trong số các hãng công nghệ đang thử nghiệm hệ thống xe tự lái của mình.

Theo nhiều nguồn tin, hiện Apple đang hợp tác với hãng xe Volkswagen (Đức) để tạo ra những chiếc xe chở nhân viên tự lái trong khuôn viên trụ sở chính của Apple, đồng thời Apple cũng sẽ cung cấp các hệ thống phần mềm xe tự lái cho hãng xe nước Đức. Tuy nhiên nhiều nguồn tin khác khẳng định rằng tham vọng của Apple đối với dự án xe tự lái đó là sẽ tự phát triển các mẫu xe tự lái của riêng mình, bao gồm việc sản xuất xe và trang bị hệ thống phần mềm tự lái của Apple.

Dù vậy Apple vẫn chậm chân hơn “đại gia công nghệ” khác là Google trong lĩnh vực này. Google không chỉ phát triển hệ thống xe tự lái từ năm 2010 mà thậm chí còn ra mắt cả chiếc xe tự lái do chính hãng thiết kế và sản xuất vào năm 2015.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/xe-tu-lai-cua-apple-gap-tai-nan-tren-duong-thu-nghiem-106041