Xe Trung Quốc - WEY Tank 300 'phong cách' Ford Bronco 2021

Ngoài thiết kế ngoại thất vuông vắn, hầm hố và nội thất trông khá sang trọng mang phong cách Ford Bronco 2021, mẫu xe SUV WEY Tank 300 còn có 3 khóa vi sai chống trượt cùng 9 chế độ lái khác nhau.

Tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2020 hiện đang diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thương hiệu xe nội địa WEY đã chính thức vén màn mẫu SUV mới mang tên Tank 300 2020 mới. Mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài vì sở hữu thiết kế ngoại thất khá giống với Ford Bronco 2021 mới ra mắt tại Mỹ cách đây không lâu.

Tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2020 hiện đang diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thương hiệu xe nội địa WEY đã chính thức vén màn mẫu SUV mới mang tên Tank 300 2020 mới. Mẫu xe này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài vì sở hữu thiết kế ngoại thất khá giống với Ford Bronco 2021 mới ra mắt tại Mỹ cách đây không lâu.

Theo đó, trên đầu xe của WEY Tank 300 đời mới cũng có lưới tản nhiệt cao và thẳng đứng cùng cụm đèn pha tròn trịa theo phong cách cổ điển. Cụm đèn pha được chia đôi bằng dải đèn LED nằm ngang kéo dài ra ngoài, trái ngược với Ford Bronco mới. Nhiều người cho rằng hãng WEY đã dựa trên những hình ảnh rò rỉ của Ford Bronco 2021 từ hồi tháng 12 năm ngoái để thiết kế Tank 300.

Tuy nhiên, khác với Ford Bronco, mẫu ô tô Trung Quốc này được trang bị lưới tản nhiệt với 3 nan nằm ngang, cản trước dày dặn và nhô về phía trước. Trên cản trước còn có hốc đèn sương mù được trang bị bằng mắt lưới hình tổ ong.

Cản trước của WEY Tank 300 được sơn màu tương phản với thân xe đồng thời nối liền với hốc bánh bên sườn, mang đến vẻ hầm hố cho mẫu SUV Trung Quốc này. Tương tự Ford Bronco 2021, WEY Tank 300 cũng sở hữu thiết kế thân xe vuông vắn và đậm phong cách off-road.

Vòng ra phía sau, chúng ta có thể bắt gặp cụm đèn hậu nằm dọc và lốp dự phòng trên cửa cốp. Cản sau của xe cũng được thiết kế vuông vắn và đơn giản như phía trước. Hiện thông số kích thước của WEY Tank 300 vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, khi nhìn bên sườn xe, nhiều người dự đoán WEY Tank 300 thuộc phân khúc SUV cỡ C chứ không phải cỡ lớn. Bên trong WEY Tank 300 là không gian nội thất phối 2 màu hiện đại và cá tính. Trái ngược với ngoại thất, nội thất của WEY Tank 300 lại không giống Ford Bronco.

WEY Tank 300 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí theo phong cách của xe sang Mercedes-Benz. Cả màn hình của bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí đều có kích thước 12,3 inch. Nằm bên dưới màn hình trung tâm là cửa gió điều hòa hình tua-bin, có vẻ cũng "học hỏi" từ zư Mercedes-Benz. Viền cửa gió điều hòa được sơn màu giống chấu vô lăng làm điểm nhấn cho nội thất.

Dưới nữa là cụm điều khiển trung tâm với núm xoay hình tròn và cần số cỡ lớn. Nằm hai bên cần số là những phím chức năng khác. Đáng tiếc là hiện hãng WEY chưa công bố thông số động cơ của Tank 300. Chỉ biết rằng, mẫu SUV Trung Quốc này sẽ có 3 khóa vi sai chống trượt và 9 chế độ lái. Được thành lập vào năm 2017, Wey là thương hiệu cao cấp ôtô của Great Wall Motors. Có lịch sử tồn tại 36 năm, Great Wall Motors vốn tập trung chủ yếu vào xe bán tải và SUV. Thậm chí, Great Wall Motors còn được gọi là Jeep của Trung Quốc.

Video: Ra mắt xe Trung Quốc - WEY Tank 300.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/xe-trung-quoc-wey-tank-300-phong-cach-ford-bronco-2021-1413823.html