Xe trộn bê tông chạy giờ cấm, đâm nữ sinh 19 tuổi đi xe máy tử vong

Mặc dù có biển cấm từ 6h đến 22h, tuy nhiên chiếc xe trộn bê tông vẫn chạy vào rồi đâm tử vong một nữ sinh đi xe máy.

Theo báo Tổ Quốc đưa tin, ngày 20/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy làm một phụ nữ chết tại chỗ.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Trà Nh. (19 tuổi), sinh viên tại TP. HCM, quê huyện Phù Cát, Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi trẻ)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi trẻ)

Theo camera tại khu vực ghi lại, tai nạn xảy ra khoảng hơn 13h30 ngày 20/7, xe bồn trộn bê tông do tài xế Nguyễn Thế Anh (SN 1981, quê tỉnh Phú Thọ) điều khiển lưu thông từ đường Kha Vạn Cân rẽ phải vào đường số 2, hướng Trường Thọ đã tông vào sau xe máy của Nh.

Vụ tai nạn khiến cô gái trẻ và chiếc xe máy lọt vào gầm xe trộn bê tông, bị phương tiện kéo lê nhiều mét, tử vong.

Theo báo Công an TP.HCM, tại hiện trường, chiếc xe bồn nằm chắn giữa giao lộ, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm xe bồn. Công an phải điều xe cẩu tới mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đáng nói, đường Kha Vạn Cân có biển cấm các phương tiện có tải trọng 2,5 tấn trở lên từ 6h đến 22h, nhưng tài xế xe bồn vẫn bất chấp chạy vào giờ cấm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường, phân luồng phương tiện, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

H.M (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-tron-be-tong-chay-gio-cam-dam-nu-sinh-19-tuoi-di-xe-may-tu-vong-a442617.html