Xẻ tôn chắn sóng, dựng 'lều lán' bán trà đá trên cao tốc nghìn tỉ

Nhiều người bán nước với những quầy hàng hàng chục mét vuông, kệ nọ kệ kia, lỉnh kỉnh chắn ngang đường và chất đầy hàng hóa trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đợi khách tạt vào mua.

Muôn kiểu đùa giỡn với “tử thần” trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Muôn kiểu đùa giỡn với “tử thần” trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nhan nhản vi phạm trên cao tốc

Đây là đường cao tốc ra vào cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, đi các tỉnh phía Nam, cũng như nối thông với tuyến quốc lộ 1 - trục giao thông huyết mạch của Việt Nam nên lượng xe lưu thông rất đông đúc.

Tuy nhiên, hiện, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có nhiều hộ dân thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) dựng lều bạt ngay hàng rào để bán nước uống, đổ nước mui xe tải. Nhiều đoạn tạo thành những bến cóc, có đội xe ôm túc trực đón khách xuống xe.

Nguy hiểm hơn, nhiều hộ dân bán hàng và đội ngũ xe ôm hành nghề trên đường cao tốc đã nhiều lần tự ý phá dỡ khoảng 100 mét tôn hộ lan (rào chắn an toàn) - tạo thành lối lên, xuống “độc quyền” dành riêng cho xe đạp, xe máy, xe thô sơ lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Những người bán hàng dựng lán có mái che quá 1/2 làn đường khẩn cấp dành cho ô tô và kê những khối bê tông dài ngoẵng, nặng hàng trăm ki-lô-gam ra giữa lòng đường để bán bày bán các mặt hàng như nước, bánh kẹo, sữa và thuốc lá.

Ngoài ra, những tốp xe ôm từ 15 - 20 người thường xuyên tụ tập chèo kéo, cân 3, 4 người đi ngược chiều trên cao tốc với tốc độ cao.

Cũng theo ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông vận tải, với sự xuất hiện của những quầy hàng bán nước, tạp hóa, đội ngũ xe ôm, và cả những bến xe khách lưu động trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã biến nơi đây trở thành điểm đen tai nạn giao thông trên đường cao tốc, có nguy cơ hình thành các hang ổ tội phạm do các đối tượng lêu lổng, tiền án, tiền sự thường xuyên tập về đây kiếm cơm bằng nghề cò vé, dẫn dắt xe máy vi phạm thoát khỏi cao tốc.

Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, việc tổ chức bán hàng, dừng đỗ hay đi quá chậm trên cao tốc được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Bởi, khi có một vài ô tô chở khách rà sát vào mua hàng, đón, trả khách, lập tức tiếng còi ô tô của những xe khác lưu thông trên đường bóp lên inh ỏi để cảnh báo, bởi họ đang chạy tốc độ rất cao. Chỉ cần người điều khiển phương tiện giao thông hoặc những người bán hàng, mua hàng, hành khách lên, xuống xe lơ là không chú ý, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đùa với tử thần

Giới tài xế cho biết, việc lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày càng bất an. Bởi lẽ, không chỉ mặt đường có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện nhiều gờ mà các tài xế còn sợ…

Suốt tuyến cao tốc này, rất nhiều điểm bị người dân tùy tiện cắt rào chắn để mở lối băng qua. Từ những rào chắn bị cắt bỏ này, không ít thanh niên liều mạng chạy xe máy vào đường cao tốc để… ngắm cảnh.

Thêm vào đó, việc chấp hành pháp luật giao thông của một số tài xế rất kém. Không ít tài xế lái xe ‘taxi dù’ đi lùi trên cao tốc đón, trả khách. Thậm chí là quay đầu chạy ngược chiều.

Cũng theo ghi nhận, tại đầu cao tốc Pháp Vân (thuộc địa phận Q. Hoàng Mai), thường xuyên xảy ra hiện tượng ô tô dừng, đỗ xe trái phép hai bên lề đường. Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Trao đổi với PV Tạp chí Giao thông vận tải, thượng tá Trần Minh Thu, Đội trưởng Đội tuần tra số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ cho biết: theo phân cấp quản lý, địa giới quản lý đoạn đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thuộc lực lượng chức năng của Hà Nội. Nếu xử lý các vi phạm hành chính trên đường cao tốc thuộc Phòng CSGT Hà Nội, đối với các vấn đề lấn chiếm hành lang làm nơi buôn bán, tháo giỡ tôn hộ lan trách nhiệm thuộc về Công an phường, quận - nơi đường cao tốc đi qua.
“Chúng tôi chỉ phụ trách quản lý từ địa phận Bệnh viện Nội Tiết cơ sở 2, huyện Thanh Trì. Đối với khu vực đơn vị phụ trách, chưa nghi nhận tình trạng buôn bán và xe ôm tụ tập chèo kéo khách trên cao tốc”, thượng tá Trần Minh Thu cho biết.

Một số hình ảnh vi phạm trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giữ được phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải ghi lại:

Việc buôn bán, thiết lập bến xe lưu động, điểm đỗ xe trái phép diễn ra ngay trên cao tốc Pháp Vân (đoạn qua phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Những người bán hàng dựng lán có mái che quá 1/2 làn đường khẩn cấp và kê những khối bê tông dài ngoẵng, nặng hàng trăm ki-lô-gam ra lòng đường để bán

Không ít nơi người bán hàng còn mang, xách hàng hóa trèo qua lan can tràn lên cả mặt đường cao tốc để bán. Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa có cơ quan chức năng nào chấn chỉnh dẹp bỏ thực trạng này bấy lâu nay.

Những khối bê tông cỡ lớn và vật liệu xây dựng được xếp hàng dài trên đường cao tốc làm nơi bày bán nước, hàng tạp hóa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi tốc cho lưu thông lên tới 120km/giờ

“Bán hàng trên đường đi lại thông thường đã là khó chấp nhận, đằng này mang hàng hóa lên trên đường cao tốc bán thì lại càng không nên. Vậy mà không hiểu sao thực trạng hiểm nguy này trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bấy lâu nay vẫn không được dẹp bỏ?”, ông Trương Thế Nhật, cư dân khu đô thị Pháp Vân bức xúc.

Những tốp xe ôm từ 15 - 20 người thường xuyên tụ tập chèo kéo, cân 3, 4 người đi ngược chiều trên cao tốc với tốc độ cao.

Thậm chí xe đạp cũng ”thản nhiên” lưu thông trên tuyến cao tốc này

Đường cao tốc trở thành ”bến cóc” của nhà xe Hải Hiền (Thanh Hóa)

Một chiếc container khác, vô tư chiếm trọn một làn đường thực hiện hành vi bốc dỡ hàng hóa trên đường cao tốc (đoạn qua KĐT Pháp Vân)

Một kiểu sang đường nguy hiểm của nhóm thanh niên xuống từ chiếc xe khách mang biển số 35 (Ninh Bình)

Ngay lối nhập làn từ đường vành đai 3 trên cao xuống cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ một cơ sở làm lốp được dựng lên từ chiếc xe ô tô tải hết “đát”

Cách đó không xa là chốt làm nhiệm vụ thuộc CSGT Hà Nội, tuy nhiên không hề thấy lực lượng này xử lý xe máy kẹp 3 đi ngược chiều trên cao tốc, hay hành vi lấn chiếm lòng đường, bán hàng, dừng đỗ trái quy định trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tạp chí Giao thông vận tải tiếp tục thông tin./.

Lê Minh - Vũ Thành

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/xe-ton-chan-song-dung-leu-lan-ban-tra-da-tren-cao-toc-nghin-ti-d72431.html