'Xẻ thịt' đất rừng: Xử lý trách nhiệm cán bộ từ xã tới huyện

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sẽ xử lý trách nhiệm của lãnh đạo từ cấp xã đến cấp huyện, trong việc quản lý sử dụng đất Yên Bài, Ba Vì.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 11.12. Ảnh Trần Vương

Chiều 11.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội.

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri phản ánh vấn đề xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xâm phạm đất rừng tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì), xã Minh Phú và Minh Trí (thuộc huyện Sóc Sơn).

“Những sai phạm trật tự xây dựng, xâm phạm đất rừng tại Yên Bài và các xã Minh Phú, Minh Trí đã được nói từ nhiều năm nay, nhưng cử tri băn khoăn không rõ đến bao giờ thì TP. Hà Nội sẽ công bố kết quả xử lý, đặc biệt là việc thanh tra toàn diện đất rừng Sóc Sơn?” – cử tri Đào Duy Tiến (phường Tràng Tiền) đặt câu hỏi.

Cử tri Đào Duy Tiến (phường Tràng Tiền) tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Trần Vương

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (phường Hàng Đào) đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các vấn đề tồn tại về trật tự xây dựng (TTXD), vệ sinh môi trường.

“Cụ thể là tình trạng vi phạm TTXD tại Sóc Sơn. Trong đó có 27 công trình xây dựng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí; 18 trường hợp vi phạm đất đai, TTXD trên đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú. Đề nghị việc này sớm có kết quả trả lời người dân” – ông Dũng nêu.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch Hà Nội nhắc lại tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 7, HĐND TP Hà Nội, ông cũng đã nói về vấn đề này.

“Việc xử lý các vi phạm đất đai tại xã Yên Bài (Ba Vì), hiện nay đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm việc tại Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Ba Vì, trong đó có việc quản lý sử dụng đất đai này.

Theo tôi biết, trong thời gian tới, đoàn của Ủy ban Kiểm tra sẽ có kết luận, khi đó sẽ công khai toàn bộ kết luận. Trong đó có việc xử lý trách nhiệm của lãnh đạo từ cấp xã đến cấp huyện, trong việc quản lý sử dụng đất Yên Bài, Ba Vì” – ông Chung nói.

Đối với việc thanh tra toàn diện quản lý đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng tại Sóc Sơn, ông Chung cho hay Thanh tra TP hiện đang tích cực làm việc, kết quả sẽ được công bố công khai.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/xe-thit-dat-rung-xu-ly-trach-nhiem-can-bo-tu-xa-toi-huyen-646192.ldo