Xe thiết giáp xâm chiếm đường phố Zimbabwe vào top ảnh tuần

Xe thiết giáp xuất hiện trên đường phố Zimbabwe trong cuộc đảo chính của quân đội, bức họa của Da Vinci được bán đấu giá cao kỷ lục là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

VIDEO: Đường phố thủ đô Zimbabwe sau khi quân đội bắt tổng thống

Đường phố thủ đô Zimbabwe vắng lặng hơn ngày thường sau khi quân đội bắt giam Tổng thống Mugabe và chiếm quyền kiểm soát đài truyền hình. Tin đồn về vụ đảo chính đang lan rộng.

Binh biến ở Zimbabwe: Xe quân sự và lính tuần tra trên đường phố ở thủ đô Harare, Zimbabwe, ngày 15/11. Nhà lãnh đạo lâu năm Robert Mugabe bị quản thúc tại gia trong cuộc đảo chính của quân đội. Ảnh: Reuters.

Tổng thống uống nước: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấp nước khi đang phát biểu ở Nhà Trắng, ngày 15/11. Khoảnh khắc này đã giúp Thượng nghị sĩ Marco Rubio có cơ hội trả đũa trên Twitter. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, Trump từng chế nhạo Rubio vì uống nước giữa bài phát biểu trên truyền hình năm 2013. Ảnh: New York Times.

Cuộc đấu giá nghẹt thở: Các nhân viên đại diện cho khách hàng tham gia đấu giá qua điện thoại để mua bức tranh "Salvator Mundi" (Đấng Cứu thế) của Leonardo da Vinci trong buổi đấu giá tối 15/11 ở New York. Bức họa hiếm có này đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được bán đấu giá khi đạt mức kỷ lục 450,3 triệu USD. Ảnh: AP.

Siêu xe của giáo hoàng: Giáo hoàng Francis viết lên mui xe Lamborghini mà một nhà sản xuất ôtô tặng ông làm quà, ngày 15/11. Vatican dự định bán đấu giá chiếc xe này và gửi số tiền thu được vào quỹ từ thiện. Ảnh: AP.

Bản in 1 USD: Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin (phải) và vợ ông, Louise Linton, cầm bản in tờ tiền 1 USD, loại tiền giấy đầu tiên có chữ ký của Thống đốc Jovita Carranza tại Văn phòng Khắc dấu và In ấn (BEP) ở Washington DC, ngày 15/11. Ngoài cùng bên phải là Giám đốc BEP Leonard Olijar.Ảnh: AP.

Selfie trên bãi biển: Một phụ nữ chụp ảnh selfie với xác con cá voi lưng gù phía sau trên Bãi biển Ipanema ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 15/11. Ảnh: AP.

Động đất ở Iran-Iraq: Một tòa nhà bị hư hỏng sau trận động đất tại Sarpol-e Zahab ở Kermanshah, Iran, ngày 13/11. Trận động đất mạnh 7,3 độ xảy ra dọc theo biên giới Iran-Iraq vào tối 12/11 làm ít nhất 500 người thiệt mạng và hơn 8.000 người khác bị thương. Ảnh: Reuters.

Tiêu hủy: Các quan chức cùng lực lượng Phòng vệ Bờ biển Pakistan ném các chai chất lỏng bị tịch thu trước khi tiêu hủy ở ngoại ô Karachi, ngày 13/11. Ảnh: AFP/Getty.

Búp bê trùm khăn: Vận động viên Olympic Ibtihaj Muhammadcầm trên tay búp bê Barbie mô phỏng cô khi tham dự Giải Người phụ nữ Quyến rũ của năm ở Nhà hát Kings, Brooklyn, New York, Mỹ. Đây là búp bê Barbie đầu tiên đội khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo. Năm ngoái, Muhammad trở thành người Mỹ đầu tiên đội khăn trùm đầu khi tham gia Thế vận hội. Ảnh: Reuters.

Lớp học ông già Noel: James Lovell chỉ dẫn về các chi tiết trên trang phục của ông già Noel với những người tham gia tại Trường Mục sư Santa Vui vẻ ở Đông London, Anh, ngày 16/11. Đây là trường đào tạo chính thống duy nhất của Anh dành cho các ông già Noel chuyên nghiệp, giúp họ chuẩn bị cho việc đóng vai ông già Noel ở các địa điểm công cộng và sự kiện trong thời gian Giáng sinh. Ảnh: AP.

VIDEO: Tổng thống Trump 'gây sốt' khi ngừng phát biểu để uống nước

Ngày 16/11, bài phát biểu về chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump "gây sốt" khi ông chủ Nhà Trắng đột ngột dừng giữa chừng để uống nước.

Zimbabwe

Zimbabwe là một quốc gia không giáp biển nằm ở Nam Phi, kẹp giữa hai con sông Zambize và Limpopo. Zimbabwe có chung đường biên giới với các nước Nam Phi ở phía nam; Botswana ở phía tây nam; Mozambique ở phía đông và Zambia phía tây bắc. Quốc gia này nổi tiếng với thác Victoria ở trên sông Zambezi và nhiều khu bảo tồn hoang dã. Zimbabwe có 16 ngôn ngữ chính thức, trong đó tiếng Anh, tiếng Shona, và tiếng Bắc Ndebele được sử dụng phổ biến nhất.

Bạn có biết: Zimbabwe được đặt tên theo thành phố được xây bằng đá nổi tiếng vào thế kỷ 14 "Đại Zimbabwe" nằm ở đông nam quốc gia này.

Thủ đô: Harare
Diện tích: 390.757 km²
Ngày thành lập: 11/11/1965 (độc lập)
Dân số: 13 triệu
GDP đầu người: 1.953 USD
Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-thiet-giap-xam-chiem-duong-pho-zimbabwe-vao-top-anh-tuan-post797147.html