Xe thiết giáp Nga va chạm xe bọc thép Mỹ ở Syria

Bốn người bị thương nhẹ sau khi xe tuần tra của quân đội Nga và Mỹ va chạm ở khu vực tranh chấp phía bắc Syria, kéo theo nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc.

Lực lượng tuần tra của Nga và Mỹ đã đụng độ ở đông bắc Syria, sự cố mới nhất trên mặt đất sau khi Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi khu vực này vào năm ngoái. Vụ đụng độ kéo theo nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa 2 cường quốc tại khu vực đang tranh chấp gay gắt ở Syria, New York Times cho biết.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết thương tích của lính Mỹ do va chạm giữa xe tuần tra của quân đội 2 nước, chứ không phải do đụng độ hỏa lực. Bốn binh sĩ có triệu chứng bị chấn động nhẹ và đang được chăm sóc y tế tại căn cứ ở Syria.

Trong một video xuất hiện trên Twitter ngày 26/8, các xe bọc thép của Nga và Mỹ đang chạy đua tốc độ cao trên một bãi đất trống. Một xe thiết giáp Typhoon-K MRAP của Nga đã đâm vào xe bọc thép MaxxPro MRAP của Mỹ, trong khi một trực thăng của Nga bay rất thấp qua lực lượng Mỹ.

 Xe tuần tra của Mỹ và Nga rượt đuổi nhau trên bãi đất trống ở phía bắc Syria. Ảnh chụp màn hình video Twitter.

Xe tuần tra của Mỹ và Nga rượt đuổi nhau trên bãi đất trống ở phía bắc Syria. Ảnh chụp màn hình video Twitter.

Các quan chức Mỹ cho biết xe tuần tra của Nga có xu hướng tạo ra những vụ va chạm với quân đội Mỹ trên các tuyến đường cao tốc trong khu vực, phá vỡ thỏa thuận giữa hai nước nhằm tránh xa nhau trong các đợt tuần tra.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận và chuyển mọi câu hỏi sang Nhà Trắng. New York Times nhận định điều này cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ không muốn tập trung sự chú ý vào căng thẳng với Moscow trong lúc đại hội đảng Cộng hòa diễn ra, điều có thể khiến Tổng thống Trump tức giận.

John Ullyot, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết một xe tuần tra của Nga đã đâm vào xe tuần tra của Mỹ gần Dayrick, Syria, lúc 10h sáng 25/8, khiến một số binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ.

“Để giảm leo thang, đội tuần tra liên quân đã rời khỏi khu vực. Những hành động không an toàn và chuyên nghiệp như thế này vi phạm các giao thức gặp gỡ mà Mỹ và Nga đã ký kết vào tháng 12/2019”, ông Ullyot nói.

Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ,đã có cuộc điện đàm với tướng Valery V. Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, nhưng người phát ngôn của tướng Milley không tiết lộ chi tiết cuộc điện đàm.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-thiet-giap-nga-va-cham-xe-boc-thep-my-o-syria-post1124923.html