Xe Thái Lan ồ ạt về Việt Nam, gây bất lợi cho xe lắp ráp?

Lượng xe du lịch dưới 10 chỗ ngồi nhập khẩu từ Thái Lan bất ngờ tăng mạnh, tạo sức ép lên các sản phẩm lắp ráp trong nước nhờ ưu thế thuế nhập khẩu 0%.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan bất ngờ tăng mạnh trong tuần vừa qua - Ảnh minh họa

Không chỉ xe du lịch, lượng xe tải và bán tải nguyên chiếc từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Chỉ trong một tuần từ 15/6 đến 21/6/2018, số lượng tờ khai hải quan nhập khẩu ô tô được mở đã vượt 1.400 với tổng giá trị đạt gần 30 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với con số 162 (trị giá hơn 6,4 triệu USD) ở một tuần trước đó.

Trong số đó, lượng xe nguyên chiếc có nguồn gốc từ Thái Lan chiếm đến 96%. Cụ thể, phân khúc xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống, trong số 557 chiếc được đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 10,6 triệu USD, có đến 542 chiếc từ Thái Lan.

Ở phân khúc xe tải và bán tải, trong số 857 chiếc mở tờ khai nhập khẩu với tổng giá trị 3,37 triệu USD, có đến 836 chiếc có nguồn gốc từ Thái Lan, chiếm 97%. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 17 chiếc xe chuyên dụng trong tuần qua, với giá trị khai báo đạt gần 1,7 triệu USD.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận giá trị nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô trong tuần qua đã giảm 17% so với tuần trước, với giá trị tương ứng 36,8 triệu USD, thấp hơn con số 44,1 triệu USD ở tuần trước đó.

Minh Quang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong-chinh-sach-pt/xe-thai-lan-o-at-ve-viet-nam-gay-bat-loi-cho-xe-lap-rap-497160/