Xế taxi ẵm 10 năm tù vì cố tình tông xe vào cảnh sát

Ngày 28-11, TAND TP Hà Nội xét xử Phạm Huy Đoàn, SN 1985, quê Thái Nguyên, về tội 'Giết người'...

Theo các cơ quan tố tụng, sáng 7-2-2018, Đoàn lái xe taxi - hãng Mai Linh, Thái Nguyên - đi từ Thái Nguyên đến huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đón khách đến khu công nghiệp SamSung, Thái Nguyên.

Trên đường qua huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Đoàn dừng xe để hai vị khách xuống ăn sáng. Lúc này, chiến sỹ Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Văn Thưởng, CA huyện Sóc Sơn phát hiện xế taxi dừng đỗ sai quy định đã kiểm tra

Tuy nhiên, Đoàn không chấp hành. Anh ta lùi rồi phóng xe bỏ chạy. Anh Tuấn, Thưởng đã đuổi theo. Khi đến tuyến đường 31, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thì 2 cán bộ công an bắt kịp, đề nghị Đoàn xuống xe, xuất trình giấy tờ.

Anh Tuấn đứng trước đầu xe taxi làm nhiệm vụ nhưng Đoàn vẫn rồ ga, lao xe và anh Tuấn. Chiến sĩ công an đã phải nhảy lên nắp capo, bám tay vào 2 cần gạt nước trước kính chắn gió.

Thấy vậy, anh Thưởng đã phóng xe máy và cùng quần chúng nhân dân truy đuổi. Trong khi đó, anh Tuấn cũng liên tục yêu cầu lái xe dừng lại để bảo đảm an toàn tính mạng cho mình cùng 2 vị khách. Nhưng Đoàn bỏ ngoài tai.

Bị cáo nghe tòa tuyên án.

Đoàn tiếp tục phóng xe với tốc độ cao, đánh tay lái nhằm tránh xe đi phía trước cũng như các phương tiện giao thông đi ngược chiều đường; tốc độ có lúc hơn 100km/h. Chỉ đến khi đến Phổ Yên, Thái Nguyên, anh ta mời dừng lại. Do đó, Đoàn bị truy tố, xét xử về tội “Giết người”.

Tại tòa, anh ta khai, sở dĩ có hành động như vậy là vì sợ bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; bản thân không cố ý đem lại sự nguy hiểm với các chiến sĩ công an.

Tòa nhận định, hành vi của Đoàn là tội “Giết người”; bị hại không chết và không bị tổn hại tới sức khỏe là nằm ngoài mong muốn, nhận thức của bị cáo.

Vì lẽ đó, HĐXX ngày 28-11 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Huy Đoàn 10 năm tù.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xe-taxi-am-10-nam-tu-vi-co-tinh-tong-xe-vao-canh-sat-128774.html