Xe tập thể dục lọc nước hồ thân thiện môi trường thành phế liệu

Chỉ một thời gian không lâu đưa vào sử dụng các thiết bị xe đạp kết hợp lọc nước hồ thân thiện môi trường dần trở thành phế liệu do thiếu bảo dưỡng

Mô hình máy tập thể dục kết hợp lọc nước hồ đã được thí điểm tại 4 hồ ở Hà Nội gồm: Ngọc Khánh, Thanh Nhàn, Nam Đồng, Hai Bà Trưng từ năm 2013.

Mô hình máy tập thể dục kết hợp lọc nước hồ đã được thí điểm tại 4 hồ ở Hà Nội gồm: Ngọc Khánh, Thanh Nhàn, Nam Đồng, Hai Bà Trưng từ năm 2013.

Thời gian đầu máy tập thể dục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, niềm vui hào hứng ban đầu thay bằng sự thất vọng. Chất lượng các máy xe đạp lọc nước không được như kỳ vọng. Phần lớn nhanh chóng hỏng hóc không thể lọc nước. Một số nơi còn không thể sử dụng phải tháo bỏ.

Tại hồ Hai Bà Trưng, có 4 thiết bị máy xe đạp lọc nước thì đều không thể lọc nước. Một người dân cho biết, ngay khi lắp đặt xong máy đã không thể lọc nước.

Bể lọc đầy muỗi, bọ gậy nhân viên phải hàn kín.

Các đường ống nước từ bể lọc kết nối với hồ bị gỡ bỏ.

Có đường ống bị phá hoại đốt cháy nham nhở. Những thiết bị máy thể dục đặt tại đây không ai muốn sử dụng, vì có máy đặt ngay nơi tập kết rác ô nhiễm, thậm chí cản trở lối đi. Những chiếc máy loại này do Viện Nước, tưới tiêu và môi trường (IWE), thiết kế thuộc Dự án máy tập thể dục bảo vệ môi trường.

Còn tại hồ Hoàng Cầu những chiếc xe đạp thể dục kết hợp lọc nước thân thiện với môi trường do Bridgestone trao tặng và lắp đặt hồi tháng 12/2017.

Ngoài việc không thể lọc nước, các thiết bị trên xe đạp cũng bị phá hỏng do ý thức người sử dụng.

Yên xe bị giật tung

Vứt lăn lóc.

Bà Sim (81 tuổi) ở phố Nguyễn Phúc Lai nói: Thiết bị tập rất tốt khi máy hỏng có nhân viên đến sửa. Nhưng ngần này tuổi tôi tin không chỉ do máy hỏng hóc thông thường mà có sự phá hoại của những kẻ vô ý thức.

Bà Sim cho biết, mỗi ngày ra đạp xe lọc nước 500 vòng chân cũng được cải thiện đỡ đau nhức. "Có người ở rất xa tận Láng Thượng chở mẹ già ra đây đạp xe để cải thiện sức khỏe. Tôi nghĩ nếu có bảo vệ trông nom tử tế như ở bên hồ Thành Công thì thiết bị sẽ không bị phá hoại".

Trong khi đó, những thiết bị tập thể dục đặt ở một số vườn hoa Paster, phường Phạm Đình Hổ hay hồ Nam Đàn không phải là thiết bị đạp xe lọc nước hoạt động rất tốt thu hút đông đảo người dân tới tập thể dục.

Đ, Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-xe-tap-the-duc-loc-nuoc-ho-than-thien-moi-truong-thanh-phe-lieu-807889.vov