Xe tập lái bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông

Ngọn lửa phát ra từ khoang máy và bao trùm chiếc xe, 2 người trên xe kịp thời lao ra ngoài thoát thân.

Chiếc xe tập lái bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Chiếc xe tập lái bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Báo Gia đình & Xã hội dẫn thông tin từ đại diện UBND phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho hay, vào khoảng 16h chiều 21/5, một chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy.

Theo đó, vào thời gian trên xe ô tô BKS 14A - 027.42 - đây là xe tập lái thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng đang lưu thông trên đường Lê Thanh Nghị bất ngờ bốc cháy.

Theo Vietnamnet, ngọn lửa phát ra từ khoang máy, 2 người trên xe kịp lao ra ngoài thoát thân. 10 phút sau, lửa bao trùm toàn bộ xe.

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH , Công an TP. Cẩm Phả đã huy động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng gần 30 phút đám cháy được khống chế nhưng chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu là do chập điện kèm nắng nóng gây cháy.

Chiếc container bốc cháy khi đang lưu thông hôm 20/5. Ảnh: Pháp luật

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 20/5, một chiếc xe container đang lưu thông trên quốc lộ bất ngờ bốc cháy, tài xế mở cửa chạy thoát thân.

Thông tin từ báo Pháp luật cho biết, chiếc xe container BKS 15C-138.63, kéo theo rơ moóc BKS 15R-022.15 do anh Đặng Văn Cường (37 tuổi, trú huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Đi đến cầu Lai Vu (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), xe container bất ngờ phát hỏa từ cabin. Tài xế Cường đã nhanh chóng mở cửa chạy thoát ra ngoài. Ít phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hỏa hoạn khiến phần đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn và gây ách tắc giao thông khoảng 2 giờ.

Nnguyên nhân ban đầu của vụ cháy này cũng có thể là do chập điện.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-tap-lai-bat-ngo-boc-chay-khi-dang-luu-thong-a324252.html