Xe tăng VT4 của Trung Quốc lần đầu thực chiến ở châu Phi

Nigeria vừa mang xe tăng VT4 cùng một loạt các loại khí tài Trung Quốc ra thực chiến lần đầu tiên trong một cuộc truy quét phiến quân Boko Haram.

Một loạt các khí tài hiện đại của Trung Quốc trong đó có xe tăng VT4 cùng với xe tăng bánh lốp ST1 và pháo tự hành SH-5 sẽ tham gia thực chiến lần đầu tại châu Phi.

Một loạt các khí tài hiện đại của Trung Quốc trong đó có xe tăng VT4 cùng với xe tăng bánh lốp ST1 và pháo tự hành SH-5 sẽ tham gia thực chiến lần đầu tại châu Phi.

Quân đội Nigeria cho biết lực lượng này sẽ sử dụng những khí tài mạnh nhất, hiện đại nhất được nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian vừa rồi trong một chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram.

Đây đều là những khí tài do Trung Quốc sản xuất dành riêng cho thị trường xuất khẩu, hiện tại vẫn có rất ít thông tin về khả năng thực chiến của những loại vũ khí được Bắc Kinh quảng cáo là hiện đại hàng đầu thế giới này.

Dàn phương tiện quân sự được Nigeria huy động cho chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram.

Việc sử dụng những khí tài hạng nặng với số lượng lớn nhằm đảm bảo thương vong của lực lượng quân chính phủ sẽ giữ được ở mức thấp nhất. Ngoài ra đây cũng là cơ hội của Nigeria để thử nghiệm dàn vũ khí mới nhập khẩu.

Nigeria đã nhận những chiếc xe tăng chủ lực VT4 cuối cùng từ Trung Quốc vào hồi tháng tư năm 2020 vừa rồi. Đây cũng là quốc gia thứ hai trên thế giới nhận xe tăng VT4 mua từ Trung Quốc.

Quốc gia đầu tiên sở hữu loại xe tăng chủ lực này từ Bắc Kinh đó là Thái Lan. Thái Lan nhận 24 chiếc xe tăng VT4 từ năm 2017. Trong cùng năm này, Quân đội Hoàng gia Thái Lan tiếp tục đặt mua 10 xe tăng VT4 từ Trung Quốc.

Ngoài ra, quốc gia thứ ba đã đặt hàng xe tăng VT4 từ Trung Quốc đó là Pakistan. Hiện tại Pakistan đã đặt 176 xe tăng VT4 và có kế hoạch đặt mua tổng cộng 300 chiếc trong tương lai.

Xe tăng chủ lực VT4 hay còn được biết tới với cái tên MBT3000 được Trung Quốc sản xuất dành riêng cho xuất khẩu. Loại xe tăng này đưụoc thiết kế dựa trên phiên bản Type 90 hay MBT-2000 của Trung Quốc trước đây.

Bắc Kinh khẳng định, Trung Quốc đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trên xe tăng Type 99A đang được nước này sử dụng hàng loạt - lên xe tăng chủ lực VT4.

Có trọng lượng 52 tấn, xe tăng chủ lực VT4 của Trung Quốc có chiều dài tổng cộng 10,1 mét, rộng 3,4 mét và cao 2,3 mét và có kíp chiến đấu ba người.

Xe có kíp chiến đấu ba người cùng với hệ thống nạp đạn tự động, khẩu pháo chính được sử dụng có cỡ nòng 125mm. Ngoài ra, VT4 còn được vũ trang với một súng máy đồng trục 7,62mm cùng với một súng máy 12,7mm điều khiển từ xa trên nóc tháp pháo. Nguồn ảnh: BMDP.

Trung Quốc quảng cáo sức mạnh của xe tăng chủ lực VT4.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xe-tang-vt4-cua-trung-quoc-lan-dau-thuc-chien-o-chau-phi-1485637.html