Xe tăng tên lửa kỳ lạ của Liên Xô

RBT-5 hay còn gọi là 'xe tăng tên lửa' được phát triển bởi các kỹ sư Liên Xô vào những năm 30 của thế kỷ trước.

Ý tưởng của các nhà thiết kế đó là lắp ngư lôi trọng lượng 250 kg trên xe tăng BT để hạ gục hiệu quả các thiết bị hạng nặng của đối phương. Nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống đầy hứa hẹn đã được lắp ráp tại nhà máy số 37 ở Moskva. Xe tăng BT-5 được sử dụng làm khung gầm cho vũ khí mới.

Tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất giữa "xe tăng tên lửa" và phiên bản sản xuất là hai bệ phóng ngư lôi nằm trên tháp pháo.Vũ khí chính vẫn là pháo 45 mm.

Khối lượng thuốc nổ trong đầu đạn của mỗi quả ngư lôi là 130 kg, trong khi đó phần đuôi chứa nhiên liệu phóng. Trước khi sử dụng loại vũ khí đáng gờm này, việc phóng không được thực hiện từ một khẩu pháo 45 ly. Sau đó chính ngư lôi đã nhắm vào mục tiêu.

Để kích nổ, ngòi nổ từ các quả bom có tác dụng tức thì và cả loại nổ chậm được sử dụng. Phần mũi của phiên bản sau này được bảo vệ khỏi đạn và mảnh bom bằng một chiếc mũ bọc thép.

Nguyên mẫu xe tăng tên lửa RBT-5 của Liên Xô. Ảnh: Topwar.

Nguyên mẫu xe tăng tên lửa RBT-5 của Liên Xô. Ảnh: Topwar.

Mặc dù có sức mạnh và vũ khí trang bị đáng gờm, "xe tăng tên lửa" không bao giờ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Đặc tính dễ bị tổn thương cao và tầm bắn ngắn khiến xe không hiệu quả trong thực chiến.

Tuy nhiên nhờ sự phát triển này và những cải tiến hơn nữa của nó, nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt đã xuất hiện và hiện nay một số vũ khí tự chế có cơ cấu hoạt động gần giống vẫn được nhìn thấy trên chiến trường Syria, đó là những quả bom bình gas nổi tiếng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/xe-tang-ten-lua-ky-la-cua-lien-xo/20210109025803902