Xe tăng T-34 bị tên lửa 'hỏi thăm' và cái kết không thể ngờ

Thông số kỹ thuật của các loại vũ khí hiện đại ngày nay rõ ràng chỉ mang tính lý thuyết, trên thực tế một loại xe tăng ra đời từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 như T-34 vẫn có thể 'sống tốt' trước tên lửa chống tăng hiện đại ngày nay.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội gần đây đã cho thấy độ "cứng" của xe tăng T-34/85 trên chiến trường Yemen. Theo đó, chiếc xe tăng tuổi đời hơn nửa thế kỷ này đã hứng nguyên một quả tên lửa chống tăng vào mặt nhưng vẫn không hề hấn gì. Nguồn ảnh: Tube.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội gần đây đã cho thấy độ "cứng" của xe tăng T-34/85 trên chiến trường Yemen. Theo đó, chiếc xe tăng tuổi đời hơn nửa thế kỷ này đã hứng nguyên một quả tên lửa chống tăng vào mặt nhưng vẫn không hề hấn gì. Nguồn ảnh: Tube.

Không rõ loại tên lửa được sử dụng trong đoạn video này là gì nhưng nhiều khả năng, đây là tên lửa chống tăng BGM-71 TOW - loại tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất hiện đang được sử dụng với số lượng khá lớn trên chiến trường Trung Đông. Nguồn ảnh: Tube.

Toàn bộ dàn phóng của TOW có giá 85.000 USD với hai quả đạn. Điều này có nghĩa là giá trị của dàn tên lửa chống tăng này đôi khi còn cao hơn cả cỗ xe tăng T-34/85 đối thủ của nó. Nguồn ảnh: Tube.

Quả tên lửa chống tăng được điều khiển đâm trúng vào nóc tháp pháo của chiếc xe tăng hạng trung T-34-85. Tuy nhiên sau vụ nổ, chiếc xe tăng gần như không bị hề hấn gì và không có dấu hiệu đã bị tiêu diệt. Nguồn ảnh: Tube.

Sự việc diễn ra vào tháng 2/2019 tại Yemen - một trong những chiến trường có sự xuất hiện của nhiều xe tăng T-34/85 nhất thế giới hiện nay. Phần lớn số xe tăng này đều được sử dụng bởi lực lượng phiến quân Houthi. Nguồn ảnh: Tube.

Rõ ràng, với việc loại tên lửa chống tăng phổ biến nhất chiến trường Trung Đông vẫn có khả năng không tiêu diệt được loại xe tăng này thì không có cớ gì mà lực lượng Houthi lại không tiếp tục sử dụng loại xe tăng này trên chiến trường Trung Đông. Nguồn ảnh: Evgeny.

Loại xe tăng này hiện vẫn được sử dụng như một loại hỏa lực mạnh trên chiến trường. Với khẩu pháo chính cỡ nòng 85mm, xe tăng T-34-85 hoàn toàn có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ khá tốt cho lực lượng bộ binh. Nguồn ảnh: Evgeny.

Trong các cuộc xung đột ở Trung Đông, khi mà các phe tham chiến đều có trang bị vũ khí khá tạp nham và không hề đồng nhất, việc một chiếc xe tăng cổ lỗ như T-34-85 xuất hiện hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trên chiến trường nếu trong tay đối phương khi đó không có sẵn vũ khí chống tăng. Nguồn ảnh: Evgeny.

Mặc dù vậy, cũng có không ít xe tăng T-34-85 đã phải "bỏ xác" trên chiến trường khi mà ngoài tên lửa chống tăng TOW, các loại súng chống tăng như RPG-7 vẫn còn được sử dụng với số lượng rất lớn trên chiến trường này. Nguồn ảnh: Evgeny.

Mời độc giả xem Video: Ông cụ T-34-85 tới nay vẫn chạy tốt, khai hỏa đều.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/xe-tang-t-34-bi-ten-lua-hoi-tham-va-cai-ket-khong-the-ngo-1251714.html