Xe tăng NATO bị Nga phá hủy, Ukraine nói về tin tướng tình báo quân đội qua đời

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã mất 8 chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất, và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10 của Pháp.

Hãng RT đưa tin, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay (6/6), các lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine ở một số khu vực thuộc vùng Donetsk và Zaporozhye. Nga nhấn mạnh, các đơn vị vũ trang của Ukraine đã hứng chịu "tổn thất đáng kể".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, “Sau khi chịu tổn thất nặng nề vào ngày hôm trước, Kiev đã kết hợp các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 thành đơn vị kết hợp riêng biệt để tiếp tục tấn công gần Novodarovka và Levadnoye”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lái thử xe tăng Leopard II trước khi chuyển cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lái thử xe tăng Leopard II trước khi chuyển cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo ông Konashenkov, cuộc tấn công mới của quân đội Ukraine chủ yếu tập trung vào làng Vremevka ở vùng Donetsk, nhưng đã bị chặn đứng trước cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo và súng phun lửa hạng nặng.

“Tổng thiệt hại của các lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng nam Donetsk là hơn 1.500 binh sĩ, 28 xe tăng bao gồm 8 xe tăng Leopard của Đức và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất, cùng 109 phương tiện chiến đấu bọc thép khác”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Trước đó, quân đội Nga cho biết Kiev đã tiến hành đợt tấn công “quy mô lớn” nhưng “không thành công” vào ngày 4/6. Nga cho hay, Ukraine đã mất hơn 250 binh sĩ, 16 xe tăng, 3 xe bộ binh, và 21 xe bọc thép trong sự kiện này.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Maliar xác nhận rằng, các lực lượng Kiev đang chuyển sang "hành động tấn công" ở một số khu vực, nhưng không đưa ra bình luận nào về các cuộc tấn công thất bại, và phủ nhận tuyên bố từ phía Nga.

Ukraine phủ nhận tướng tình báo quân đội qua đời

Giới chức Kiev đã bác bỏ thông tin được truyền thông lan truyền gần đây về việc ông Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), qua đời.

Kiev cáo buộc đây là nỗ lực đưa ra "thông tin sai lệch" từ phía Nga. Tuy nhiên, ông Budanov đã không xuất hiện trước công chúng trong khoảng một tuần.

Lần cuối cùng ông Budanov xuất hiện là trong video do GUR công bố vào ngày 29/5, một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào “các trung tâm ra quyết định” của Ukraine. Kể từ đó, GUR chỉ đăng một tuyên bố bằng văn bản của ông Budanov vào ngày 4/6, chứ không đăng bất kỳ video chính thức nào về ông này.

Hồi cuối tháng Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận trụ sở GUR là một trong những mục tiêu tấn công của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các "mục tiêu đã định" đều bị tiêu diệt thành công.

"Trung tâm chống thông tin sai lệch" do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine điều hành cho biết, tất cả báo cáo về ông Budanov qua đời là "giả mạo" nhằm "gieo rắc nỗi hoảng sợ" cho người dân Ukraine. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra bằng chứng, hoặc nhắc tới nơi ở của ông Budanov.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xe-tang-nato-bi-nga-pha-huy-ukraine-phu-nhan-tuong-tinh-bao-quan-doi-qua-doi-2151544.html