Xe tăng chiến đấu chủ lực Mỹ bị phiến quân thiêu rụi

Phiến quân Hussites Yemen đã đốt cháy xe tăng M1A2S Abrams của lực lượng vũ trang Saudi Arabia.

Video tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ sản xuất được công bố trong tài khoản Twitter của Yemen Observer.

Trận chiến diễn ra tại tỉnh Jizan ở miền nam Saudi Arabia. Phiến quân tấn công đã cố gắng ngăn chặn một chiếc tăng Abrams duy nhất đang di chuyển mà không có yểm trợ của bộ binh. Trong đoạn phim ngắn mô tả cảnh xe tăng chiến đấu đang xả đạn về phía quân Hussites.

Trong vụ đụng độ, chiếc xe tăng bị trúng đạn, đội lái tăng thoát ra khỏi chiến xa và chạy đi. Phiến quân đốt cháy chiếc xe tăng Abrams bị bắt giữ. Không có thông tin cụ thể về việc chiếc xe tăng Mỹ đã bị bắn từ loại vũ khí nào.

M1 Abrams là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ. M1 Abrams sản xuất hàng loạt từ năm 1980, hiện đang trong biên chế vũ trang ở một số nước, trong đó có Saudi Arabia.

Tại Yemen, kể từ tháng 8.2014, cuộc đối đầu giữa lực lượng chính phủ và phiến quân Shiite Hussite từ phong trào Ansar Alla vẫn tiếp diễn. Chiến sự chuyển sang giai đoạn tích cực hơn sau khi liên minh do Saudi Arabia cầm đầu tham gia cuộc chiến vào tháng 3.2015.

Xe tăng Mỹ bị đốt cháy. Nguồn: Twitter Yemen Observer

S.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/xe-tang-chien-dau-chu-luc-my-bi-phien-quan-thieu-rui-635964.ldo