Xe tăng bánh lốp Centauro sẽ bị Nga phá hủy ngay khi tham chiến tại Ukraine?

Báo giới Nga cho rằng, do lớp giáp mỏng nên xe tăng bánh lốp Centauro sắp được Ý viện trợ cho Ukraine sẽ dễ bị bắn hạ trên thực địa.

Đáp ứng lời kêu gọi từ Ukraine, chính phủ Ý cho biết nước này dự định sẽ gửi các xe tăng bánh lốp Centauro để Kyiv gia tăng hỏa lực và mức độ cơ động trong tác chiến đô thị.

Đáp ứng lời kêu gọi từ Ukraine, chính phủ Ý cho biết nước này dự định sẽ gửi các xe tăng bánh lốp Centauro để Kyiv gia tăng hỏa lực và mức độ cơ động trong tác chiến đô thị.

Hiện tại, Ý đang cung cấp đa dạng các loại vũ khí cho Ukraine, bao gồm súng máy Beretta MG 42/59, pháo bán tự hành cỡ nòng 155 mm FH70, xe bọc thép Iveco LMV, bên cạnh đó những thiết vận xa bánh xích M113 dự kiến sẽ sớm được gửi tới.

Việc chính phủ Ý dự định bổ sung xe tăng bánh lốp B1 Centauro vào danh mục vũ khí viện trợ gây ra không ít ngạc nhiên, bởi đây là phương tiện tác chiến hàng đầu thế giới, khá hiện đại chứ chưa hề lạc hậu.

Tuy nhiên thực tế hiện nay Quân đội Ý đang tiến hành thay thế những chiếc xe tăng bánh lốp B1 Centauro bằng loại Centauro II tiên tiến và có hỏa lực mạnh hơn nhiều, bởi vậy việc bàn giao những phương tiện thuộc thế hệ cũ cho Ukraine là có thể hiểu.

Xe tăng bánh lốp (xe bọc thép chiến đấu hạng nặng) B1 Centauro do hai công ty Iveco Fiat và Oto Melara của Ý hợp tác phát triển, được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và trinh sát chiến thuật.

Centauro sử dụng khung gầm bánh lốp với 4 cầu chủ động cho phép vượt dốc 60%, lội nước sâu 1,5 m mà không cần chuẩn bị trước. Giáp bên sườn xe chịu được đạn 14,5 mm, giáp trước chống được đạn 25 mm, khi lắp giáp bổ sung còn có thể chịu được đạn 30 mm.

Thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc chiến xa này bao gồm: chiều dài 7,85 m; chiều rộng 2,94 m; chiều cao 2,73 m; trọng lượng 24 tấn; xe được trang bị động cơ diesel IVECO 520 mã lực, cho tốc độ tối đa 108 km/h, tầm hoạt động 800 km.

Centauro có hỏa lực khá mạnh với pháo L7 105 mm có thể bắn thủng những xe tăng hạng trung của đối phương bằng đạn xuyên động năng, ngoài ra còn có đại liên đồng trục 7,62 mm và súng máy phòng không.

Tuy nhiên theo nhận xét của báo chí Nga, nếu các phương tiện chiến đấu này được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, chúng khó có thể phục vụ ở đó lâu dài bởi sẽ bị tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Vấn đề ngoài việc pháo 105 ly bây giờ không phù hợp lắm để chống lại các loại xe tăng hiện đại có lớp giáp dày như T-72B3 hay T-80BVM mà năng lực tự bảo vệ của Centauro cũng bị đánh giá khá kém.

Vỏ giáp của xe tăng bánh lốp Centauro có thể dễ dàng bị xuyên thủng đạn pháo 30 mm của Nga, được trang bị trên xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT.

Thực tế là phương tiện này tỏ ra phù hợp hơn với điều kiện tác chiến tại Nam Âu với khí hậu ôn hòa và mạng lưới đường giao thông phát triển.

Đây không chỉ là lời nói, thực tế là những chiếc xe bọc thép hạng nặng này đã được thử nghiệm ở Nga, trong thời gian đó, như giới quân sự tại Moskva nhận xét, chúng không hoạt động quá tốt, đặc biệt là về độ tin cậy và khả năng cơ động.

Tuy nhiên nếu được Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai phục vụ hình thái tác chiến đô thị, xe tăng bánh lốp Centauro rõ ràng vẫn là một phương tiện lợi hại mà Quân đội Nga không thể xem thường.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xe-tang-banh-lop-centauro-se-bi-nga-pha-huy-ngay-khi-tham-chien-tai-ukraine-post510093.antd