Xe tải, xe khách ồ ạt né trạm thu phí

Đầu tháng 8-2016, trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 1 ở phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi chính thức đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, cuộc sống người dân 2 xã Nghĩa Hiệp và Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi bị đảo lộn do mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải, xe khách đường dài chạy vào tuyến đường liên xã để né trạm thu phí.

Theo người dân phản ánh, các phương tiện từ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa rẽ vào tuyến đường liên xã qua xã Nghĩa Hiệp và Nghĩa Thương rồi rẽ ra lại Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Quãng đường vòng xa hơn so với đi thẳng Quốc lộ 1 khoảng 3 km nhưng né được trạm thu phí.

Xe đông trong khi tuyến đường liên xã hẹp, chỉ khoảng 4-5 m, khiến hàng loạt vụ tai nạn xảy ra. Mới đây nhất, ngày 13-8, trong lúc đi vào tuyến đường liên xã nêu trên, một chiếc xe tải đã va chạm với xe máy khiến nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nhiều xe tải chạy vào tuyến đường liên xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)

Ông Trần Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương, cho biết không chỉ xe trong tỉnh mà xe mang biển số ngoài tỉnh cũng rầm rộ đi vào tuyến đường liên xã. UBND xã đã kiến nghị vụ việc lên cấp trên nhưng chưa thấy CSGT, Thanh tra Giao thông xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện có biện pháp ngăn chặn, không cho xe tải chạy vào tuyến đường liên xã do huyện quản lý. Đồng thời, huyện sẽ đề nghị lực lượng CSGT, Thanh tra Giao thông phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử phạt thật nặng những xe cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: Tử Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/xe-tai-xe-khach-o-at-ne-tram-thu-phi-20160828210027174.htm