Xe tải trọng lớn phục vụ thi công dự án gây nứt nhà dân

Quảng Ngãi- Ngày 12-11, người dân sống dọc theo tuyến đường vào Khu dân cư số 11 (thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh: xe tải trọng lớn khi chở vật liệu phục vụ việc thi công dự án tại địa phương đã gây nứt nhiều nhà dân.

Quảng Ngãi- Ngày 12-11, người dân sống dọc theo tuyến đường vào Khu dân cư số 11 (thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh: xe tải trọng lớn khi chở vật liệu phục vụ việc thi công dự án tại địa phương đã gây nứt nhiều nhà dân.

Có mặt tại nhiều điểm nơi người dân đề cập, chúng tôi nhận thấy tại nhiều ngôi nhà mặt đường các bức tường nứt toác tạo thành rãnh dài, sâu; những vết nứt chân chim thì xuất hiện dày đặc khắp các vị trí trong nhà. Theo thống kê từ Tổ kiểm tra của H. Mộ Đức, có tổng cộng 13 ngôi nhà bị nứt, trong đó có một nhà cấp ba, 12 nhà cấp bốn. Chiều dài trung bình của các vết nứt từ 0,5- 0,8m. Vị trí nứt được xác định tại lanh tô cửa sổ và cửa đi, tại các điểm giao nhau giữa hai tường nhà.

Ông Phạm Ngọc Lân- Phó Chủ tịch UBND H. Mộ Đức thông tin huyện đã yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá khách quan, xác định nguyên nhân nứt nhà dân. Trong trường hợp các vết nứt trong nhà dân là do quá trình thi công dự án gây ra thì doanh nghiệp phải có phương án bồi thường thỏa đáng.

Đ.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_215867_xe-tai-trong-lon-phuc-vu-thi-cong-du-an-gay-nut-nha-dan.aspx