Xe tải tông xe máy cày, 1 người chết, 21 người bị thương

Xe máy cày chở theo 21 người đi làm rẫy đã bị chiếc xe tải biển kiểm soát Phú Yên tông từ phía sa. Vụ tai nạn đã làm 1 người tử vong, 21 người bị thương, phải cấp cứu

Vụ tai nạn làm 1 người tử vong, 21 người địa phương phải cấp cứu. Ảnh minh họa

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h30 ngày 6.7, tại Km 340+250 (thuộc đường Trường Sơn Đông, đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai).

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) Phan Văn Trung cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng y tế tập trung phương tiện, con người cấp cứu người bị nạn.

“Hiện 7 nạn nhân được chuyển xuống Quy Nhơn, Bình Định cấp cứu, địa phương đang nỗ lực cứu chữa 14 người còn lại", ông Trung nói.

“Chiếc xe tải tông phía sau vào xe máy cày, trên xe tài xế đang chở theo 21 người đồng bào dân tộc thiểu số đi hái đậu xanh ”, ông Trung thông tin.

Xe tải BKS 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) điều khiển lưu thông từ huyện Ia Pa (Gia Lai) đi Đắk Pơ (Gia Lai).

Đến địa điểm trên, xe tải đã tông phía sau xe máy cày kéo do tài xế Lê Minh Triều (40 tuổi, trú xã An Trung, huyện Kông Chro) điều khiển, trên xe lúc này đang chở 21 người.

Vụ tai nạn làm Đinh Khang (13 tuổi, trú làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, 21 người bị thương.

“Công an đã tạm giữ tài xế xe tải Phú Yên Đặng Ngọc Thuận để điều tra”, Chủ tịch huyện Phan Văn Trung cho biết.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xe-tai-tong-xe-may-cay-1-nguoi-chet-21-nguoi-bi-thuong-617082.ldo