Xe tải tông nát xe máy trên Quốc lộ 20

Tại hiện trường, chiếc xe tải gây tay nạn nằm dựa vào lan can bên trái đường, bên cạnh là chiếc xe máy bị tông bật khỏi lan can phòng hộ trên Quốc lộ 20 và dập nát hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông nát xe máy trên Quốc lộ 20

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ và 1 người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 16.7, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thôn 2, xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe tải mang BS 49C - 187.74 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM với tốc độ cao.

Khi đến đoạn qua thôn 2 (xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai) cách cầu Đạ Quay khoảng 300 m, xe tải bất ngờ lao qua bên trái đường tông thẳng vào xe máy mang BS 49L1 - 079.15 do anh Ngô Chí Hiếu (32 tuổi, ngụ xã Đạ P’Loa, H.Đạ Huoai) điều khiển, chở phía sau là chị Phạm Thị Bích Mỹ (27 tuổi, ngụ tại thị TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai) đang lưu thông theo hướng ngược lại từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Chiếc xe tải gây tai nạn trên Quốc lộ 20 lao hẳn qua phần đường bên trái

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị tông bật khỏi lan can phòng hộ và dập nát, biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Bích Mỹ tử vong tại chỗ, anh Ngô Chí Hiếu bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe máy gặp nạn bị tông biến dạng hoàn toàn trên Quốc lộ 20

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an H.Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-tai-tong-nat-xe-may-tren-quoc-lo-20-1104088.html