Xe tải tông máy cày, 22 người thương vong

Đang lưu thông, chiếc xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy cày. Hậu quả, vụ việc khiến một người chết, 21 người bị thương.

Ngày 6/7, ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy cày. Hậu quả, vụ việc khiến 1 người chết, 21 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là Đinh Kh. (13 tuổi, trú làng Bồ, xã An Trung).

Xe tải tông xe máy cày, 22 người thương vong. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 sáng 6/7, xe tải BKS 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển di chuyển trên đường Trường Sơn Đông.

Khi đến Km 340+250, đoạn qua làng Ó (xã An Trung, huyện Kông Chro), chiếc xe trên va chạm với máy cày do tài xế Lê Minh Triều (40 tuổi, trú xã An Trung, huyện Kông Chro) điều khiển. Lúc này, trên xe máy cày đang chở 21 người.

Cú va chạm khiến Kh. tử vong tại chỗ và 21 người khác bị thương. Các nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Kông Chro.

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, lực lượng công an đã tạm giữ tài xế xe tải để điều tra.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-xe-tai-tong-may-cay-22-nguoi-thuong-vong-a376797.html