Xe tải lật ngang, hàng trăm người chôn chân giữa trưa nắng Sài Gòn

Chiếc xe tải đang ôm cua trên đường Phạm Văn Đồng bất ngờ chao đảo rồi lật ngang làm nhiều hàng hóa trên xe rơi xuống chắn lối đi, hàng trăm người phải chôn chân giữa trưa nắng như đổ lửa ở Sài Gòn.

Hiện trường tai nạn.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 11h20' trưa 2/4, chiếc xe tải mang biển số 54Z-1033 chở nước ngọt do tài xế Phạm Văn Tùng (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển, lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng từ chợ Thủ Đức đi đường Phạm Văn Đồng.

Khi tài xế cho xe ôm cua vào đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM để chạy về hướng sân bay Tân Sơn Nhất thì bất ngờ chiếc xe chao đảo rồi lật ngang.

Tai nạn khiến giao thông ùn tắc giữa trưa nắng gắt.

Sự cố khiến nhiều thùng nước ngọt rơi ra ngoài nằm chắn trên đường, dầu nhớt chảy tràn lan. Do phương tiện cùng nhiều thùng nước ngọt nằm chắn ngang khiến giao thông trên đường Phạm Văn Đồng ùn tắc kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT có mặt điều tiết, phần luồng giao thông, xe cẩu được điều đến để cứu hộ xe gặp nạn.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xe-tai-lat-ngang-hang-tram-nguoi-chon-chan-giua-trua-nang-sai-gon-1396793.tpo