Xe tải lao xuống vực, 3 người thiệt mạng tại chỗ

Vụ tai nạn đã làm cả 3 người thiệt mạng tại chỗ, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là thiết bị công nghệ văng vãi khắp nơi.

Khoảng 8h sáng nay (10/1), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C - 18018 do lái xe Lê Văn Cảnh, sinh năm 1992, hộ khẩu tại Thanh Hà - Hải Dương điều khiển chạy theo hướng từ Sa Pa (Lào Cai) đi huyện Tam Đường (Lai Châu), khi đến km 70 + 520, quốc lộ 4D, thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường thì bất ngờ lao xuống vực suối cạn.

Vụ tại nạn đã làm 3 người trên xe thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tại nạn đã làm 3 người trên xe thiệt mạng tại chỗ.

Khi xe gặp nạn, trên xe còn có 2 người khác là Nguyễn Bá Nam, sinh năm 1983, thường trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và Nguyễn Long Khánh, sinh năm 1996, thường trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm cả 3 người thiệt mạng tại chỗ, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là thiết bị công nghệ văng vãi khắp nơi, hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu đã có mặt tại hiện trường, tổ chức điều phối giao thông trên tuyến. Đồng thời, cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, chuyển thi thể các nạn nhân lên đường đưa về bảo quản tại bệnh viện; bảo vệ tài sản xe gặp nạn.

Đại tá Nguyễn Văn Luy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Lai Châu hiện có nhiều cung đèo dài và dốc rất nguy hiểm. Hiện đã gần tết Nguyên đán, nên lưu lượng phương tiện chuyên chở hàng hóa, hành khách qua lại rất đông và nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao. Phòng Cảnh sát giao thông hiện đang phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện đi lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lái xe khi lưu thông cần chủ động đi chậm và kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi xuống đèo dốc".

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra theo quy định./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xe-tai-lao-xuong-vuc-3-nguoi-thiet-mang-tai-cho-999021.vov