Các nhà khoa học Australia: hơn 14 triệu tấn vi nhựa đang ở dưới đáy đại dương

Kết quả nghiên cứu này cho hay, việc ô nhiễm hạt vi nhựa đang diễn ra nghiêm trọng hơn những gì mà mọi người đã biết.

Ngày 6/10, Cơ quan nghiên cứu khoa học của chính phủ Australia (CSIRO) cho biết, các nhà khoa hoc nước này vừa sử dụng robot để lấy 51 mẫu đất cát từ 6 địa điểm ở độ sâu 3km, cách bờ biển bang Nam Australia khoảng 300km. Trong các mẫu thu thập về, các nhà khoa học phát hiện, trung bình 1gram trầm tích có chứa 1,26 hạt vi nhựa.

Robot đang lấy mẫu dưới đáy đại dương ngoài khơi bang Nam Australia. Nguồn CSIRO

Robot đang lấy mẫu dưới đáy đại dương ngoài khơi bang Nam Australia. Nguồn CSIRO

Từ số liệu này, các nhà khoa học của CSIRO ước tính trên thế giới có khoảng 14,4 triệu tấn hạt vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm đang chìm dưới đáy đại dương. Kết quả này cho thấy, số lượng hạt vi nhựa dưới đáy biển nhiều gấp 25 lần so với các nghiên cứu trước đó. Nghiên cứu này cũng cho hay, tổng trọng lượng của hạt vi nhựa dưới đáy đại dương hiện nay nặng gấp 34 đến 57 lần so với lượng rác thải nhựa trên mặt biển.

Justine Barrett, chuyên gia điều phối dự án cho biết, nghiên cứu của CSIRO là “nghiên cứu đầu tiên trên thế giới ước tính được số lượng các hạt vi nhựa đang tồn tại trên đáy đại dương”. Nghiên cứu cũng khẳng định “ngay cả đại dương sâu thẳm cũng đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm nhựa”. Tiến sỹ Denise Hardestry, trưởng nhóm các nhà nghiên cứu của CSIRO khẳng định “nghiên cứu cho thấy, đáy biển đang trở thành nơi chứa các hạt vi nhựa”. Tiến sỹ Denise Hardestry cho biết, mặc dù “các nhà khoa học rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của nhiều hạt vi nhựa tại một khu vực xa xôi” như vậy song qua đó đã cho thấy “bức tranh rộng lớn hơn về vấn đề” mà chúng ta đang phải đối mặt để từ đó có chiến lược hiệu quả hơn nhằm ứng phó với tình hình, thay đổi hành vi và chặn đứng việc đổ rác thải nhựa cũng như các loại rác thải khác ra môi trường”.

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bối cảnh vào tháng trước, 70 quốc gia trên thế giới vừa ký cam kết tham gia nỗ lực bảo tồn sự đa dạng sinh học trong đó có mục tiêu ngừng đổ rác thải nhựa xuống đại dương vào năm 2050. Tuy vậy, một số nước lớn trong đó có Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Australia không tham gia cam kết này./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/cac-nha-khoa-hoc-australia-hon-14-trieu-tan-vi-nhua-dang-o-duoi-day-dai-duong-783926.vov