Xe tải đâm xe giường nằm, 1 người chết, hàng chục người bị thương

Ít nhất 1 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe giường nằm tại đường tránh TP Vinh, Nghệ An trưa nay 15-10.

Ít nhất 1 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe giường nằm tại đường tránh TP Vinh, Nghệ An trưa nay 15-10.

Đến 13h chiều 15-10, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đang tích cực cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách giường nằm trên đường tránh TP Vinh, đoạn qua thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Khoảng 11h45 trưa, xe giường nằm chạy hướng Bắc - Nam khi đi trên đường tránh TP Vinh đến địa điểm trên thì bất ngờ đâm xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe giường nằm. Ảnh: UY VŨ

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe giường nằm. Ảnh: UY VŨ

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người trên xe tải tử vong tại chỗ. Hàng chục hành khách trên xe giường nằm bị thương được đưa đi cấp cứu bằng 5 xe cứu thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, khoa cấp cứu bệnh viện này tiếp nhận ít nhất 12 người bị thương. Các nạn nhân bị đa chấn thương vùng mặt, chân và tay.

Xe khách giường nằm xuất phát từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) từ 5h sáng 15-10, đang trên đường đi Đắc Nông thì gặp nạn.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở hiện trường có mưa lớn, đường trơn.

Đến 14h chiều 15-10, bác sĩ Nguyễn Minh Tân - trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - cho biết, các bệnh nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có 2 trường hợp nặng (1 ca sốc đa chấn thương, 1 ca gãy hở phức tạp, gãy xương đòn phải, theo dõi chấn thương sọ não).

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang điều động các lực lượng phá cabin xe tải đưa thi thể phụ xe ra ngoài và điều tiết, phân luồng giao thông trên đường tránh TP Vinh.

Vụ tai nạn khiến hàng chục người bị thương. Ảnh: DOÃN HÒA

Ngồi trên xe lăn vì vết thương ở chân, bà Trần Thị Lựu - 60 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông - vẫn chưa hết ám ảnh về vụ tai nạn. Hơn 5h sáng nay, bà Lựu lên chiếc xe khách giường nằm từ Bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội) để về quê sau mấy ngày thăm con gái.

"Chúng tôi vừa ăn cơm trưa ở Thanh Hóa, tôi vừa chợp mắt ngủ trưa thì nghe thấy tiếng va chạm mạnh. Cả người bị đổ về phía trước, đầu chấn vào thành giường làm tôi choáng váng", bà Lựu kể.

Vừa kịp định thần lại, bà Lựu thấy mọi người trên xe kêu cứu rồi tìm cách thoát ra bên ngoài. Phía trước đầu xe giường nằm và xe tải đều bị bẹp dúm. Chỉ ít phút sau, bà Lựu cùng hơn 15 hành khách khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bà Trần Thị Lựu vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn. Ảnh: DOÃN HÒA

Đường tránh TP Vinh dài 24km do Tập đoàn Cienco 4 đầu tư khai thác từ năm 2005. Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông Nghệ An, tuyến tránh TP Vinh này có nhiều khu vực là "điểm đen" về tai nạn giao thông, đặc biệt là vào thời điểm trời mưa, đường rất trơn trượt.

Danh sách nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn:

Nguyễn Văn Cường - 34 tuổi, Thường Tín, Hà Nội

Lê Văn Nhân - 43 tuổi, Nông Cống, Thanh Hóa

Trần Ngọc Diệp - 62 tuổi, Đắk Nông

Trần Đại Phú - 31 tuổi, Đắk Lắk

Trần Thị Lựu - 60 tuổi, Đắk Nông

Trần Thanh Minh - 31 tuổi, Hải Phòng

Đinh Hồng Tăng - 66 tuổi, Ninh Bình

Đinh Thị Chiến - 62 tuổi, Ninh Bình

Nguyễn Văn Khai - 30 tuổi, Hưng Yên

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_214300_xe-tai-dam-xe-giuong-nam-1-nguoi-chet-hang-chuc-ng.aspx