Xe tải đâm xe 7 chỗ trực diện, ít nhất 3 người đã thiệt mạng

Vụ tai nạn làm 3 người chết, gồm: bà Ngô Thị Xuân (52 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Tháo Vi (30 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Thị Long (69 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Còn tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin, gãy chân, chấn thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào gần 2h ngày 7/4 trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Vào thời điểm trên anh Nguyễn Đắc Tâm (SN 1988, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) điều khiển ôtô 7 chỗ lưu thông theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.

Khi chạy đến khu vực thuộc xã Túc Trưng, huyện Định Quán xe 7 chỗ đã bất ngờ tông vào xe tải loại 15 tấn do anh Nguyễn Trọng Quốc Việt (SN 1983, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy hướng ngược lại. Trên xe 7 chỗ có tất cả 5 người.

Chiếc xe 7 chỗ bẹp dúm văng bên đường sau cú tông mạnh

Chiếc xe 7 chỗ bẹp dúm văng bên đường sau cú tông mạnh

Vụ tai nạn làm 3 người chết, gồm: bà Ngô Thị Xuân (52 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Tháo Vi (30 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Thị Long (69 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Còn tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin, gãy chân, chấn thương nặng.

Lái xe Tâm bị thương nặng, gãy chân, mắc kẹt trong cabin, hơn 30 phút sau mới được người dân ứng cứu đưa ra ngoài. Một người khác là bà Lê Thị Diễm bị thương nhẹ.

Chiếc xe tải chở rau lao xuống vườn điều bên đường, lật ngang, tài xế bị thương nặng. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm bà Lê Thị Điểm bị thương nhẹ.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Đắc Tâm điều khiển xe lưu thông không đúng phần đường quy định.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/xe-tai-dam-xe-7-cho-truc-dien-it-nhat-3-nguoi-da-thiet-mang-43518.html