Israel và UAE tham gia cuộc tập trận trên không do Hy Lạp dẫn đầu

Quân đội Israel vừa cho biết, các máy bay phản lực chiến đấu của nước này đã tham gia vào các trận trên không quốc tế lớn do Hy Lạp tổ chức trong tuần này.

Cuộc diễn tập hàng năm có tên là Iniochos 2021 đã bắt đầu từ ngày 18/4 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 23/4. Đây là một phần của trò chơi chiến tranh quy mô trung bình. Các phi công sẽ tham gia vào các trận không chiến giả, mô phỏng các cuộc không kích lớn.

Máy bay UAE tham gia tập trận trên không cùng Israel và Hy Lạp. Ảnh: I24news

Máy bay UAE tham gia tập trận trên không cùng Israel và Hy Lạp. Ảnh: I24news

Cuộc tập trận năm nay có quy mô lớn hơn nhiều so với những năm trước trong bối cảnh giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn căng thẳng. Cuộc tập trận này dường như để Hy Lạp tập hợp các đồng minh thân cận nhất và gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía Israel có các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 tham gia tập trận, cũng như các máy bay tiếp dầu Boeing 707 và máy bay giám sát Gulfstream G550. Ngoài Israel và UAE, tham gia cuộc tập trận với Hy Lạp còn có các nước Mỹ, Canada, Pháp, Tây Ban Nha và Síp.

Mỹ và các đối tác truyền thống đã điều động 16 chiếc F18, cũng như một máy bay tiếp dầu và một hệ thống máy bay không người lái MALE Reaper. Quân đội Israel cho biết cuộc diễn tập nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa quân đội các quốc gia tham gia. Đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên các phi công Israel và UAE cùng bay trong một cuộc tập trận. Hai bên đã có các cuộc diễn tập chung trước đó vào năm 2016 và 2017./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-va-uae-tham-gia-cuoc-tap-tran-tren-khong-do-hy-lap-dan-dau-852158.vov