Xe tải đâm chết người chờ xe buýt ở Thái Nguyên mới đổi chủ

Chiếc xe tải 99C-152.76 mới chuyển vùng từ Bắc Giang về Bắc Ninh và vẫn còn hạn đăng kiểm.

Một phụ nữ tử vong oan uổng khi đang đứng chờ xe buýt

Một phụ nữ tử vong oan uổng khi đang đứng chờ xe buýt

Ngày 10/10, Cục Đăng kiểm VN thông tin liên quan đến vụ xe tải 99C-152.76 gây tai nạn trên đường Ba Tháng Hai ở TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) khiến 2 người đi xe máy thương tích nặng và 1 phụ nữ đứng chờ xe buýt tử vong.

Theo Cục Đăng kiểm VN, chủ xe theo giấy đăng ký là Nguyễn Văn Hùng, có địa chỉ ở: Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 6/10/2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-02D Bắc Giang và có hạn kiểm định đến 5/10/2019. Xe sản xuất trong nước năm 2017, nhãn hiệu DOTHANH, được chuyển vùng, đổi từ biển số xe 98C-15681 (Bắc Giang).

Sau khi nhận được thôn tin tai nạn, Cục Đăng kiểm VN kiểm tra dữ liệu kiểm định phương tiện trên, đồng thời giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2001S Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 9/10, xe tải biển số 99C-152.76 lưu thông trên đường Ba Tháng Hai với tốc độ cao hướng đi TP. Thái Nguyên. Khi đến địa phận Tổ 9, đường Ba Tháng Hai, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên (đối diện quán Karaoke Tường Vy 1), xảy ra va chạm với xe máy BKS 20H8- 6553 đi cùng chiều. Va chạm khiến hai người đàn ông đi trên xe máy ngã ra đường trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó, xe tải lao lên vỉa hè, đâm vào người phụ nữ đang đứng chờ xe buýt ven đường, đâm đổ cây bên đường lao vào nhà dân mới dừng lại. Cú đâm quá mạnh của xe tải khiến người phụ nữ đứng chờ xe buýt bắn văng vào tường, kẹp giữa đầu xe tải và tường nhà, tử vong tại chỗ.

Theo Đội CSGT TP. Thái Nguyên, ba nạn nhân của vụ tai nạn đều là người dân ở TP. Thái Nguyên. Cơ quan chức năng địa phương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hồng Xiêm

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/xe-tai-dam-chet-nguoi-cho-xe-buyt-o-thai-nguyen-moi-doi-chu-d274943.html