Xe tải 'đại náo' nhiều tuyến đường Hà Nội

Những chiếc xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng vẫn hoạt động trên một số tuyến đường từ Vành đai 3 trở ra, thuộc khu vực quận Hà Đông, Nam Từ Liêm…

Từ phản ánh của bạn đọc gửi đến Báo Hànôịmới về tình trạng nhiều ô tô tải chở đất đá, vật liệu xây dựng quá tải hoạt động trên địa bàn Hà Nội, những ngày qua, phóng viên HNMO có mặt tại một số khu vực trên địa bàn quận Hà Đông, Nam Từ Liêm để ghi nhận thực tế.

Xe gắn logo Cường Linh hoạt động trên đường Sa Đôi vào ban ngày (ảnh chụp hồi 17h ngày 3-7).

Tại nút giao thông đường Cienco5 quận Hà Đông hướng đi Lê Trọng Tấn và Xa La, ghi nhận hàng loạt xe tải trọng lớn lưu thông từ tuyến cửa ngõ vào trung tâm thành phố. Các xe này phần nhiều gắn logo như: Thu Ngân, PTH, T&Đ, Cường Linh… ở đầu xe. Tại khu vực Bưu điện Hà Đông, nhiều xe tải cỡ lớn có gắn logo Thu Ngân cũng hoạt động vào thời điểm chưa được phép.

Ngoài ra, thời điểm giao giữa 2 ca trực của cảnh sát giao thông, một số xe tải trọng lớn chở vật liệu ngang nhiên chạy trên đường Vành đai 3 và một số tuyến đường nhánh thuộc các quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hà Đông. Cụ thể, từ đường dẫn nút giao thông Khuất Duy Tiến, đoàn xe sẽ chạy lên đường Vành đai 3 hướng về phía cầu Thanh Trì tránh hàng loạt chốt giao thông.

Hay từ Đại lộ Thăng Long, xe tải sẽ rẽ vào đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm rồi đi theo đường 70. Đáng chú ý, đường Sa Đôi vừa được thành phố đầu tư nâng cấp phục vụ nhu cầu dân sinh nhưng không có lực lượng chức năng kiểm soát hằng ngày.

Anh N.V.T, chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng khu vực Mộ Lao (quận Hà Đông) cho biết, không hiểu vì lý do gì nhưng nhiều xe chở đất đá, vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên hoạt động vào giờ cấm và thường xuyên gây rơi vãi đất đá trên đường…

Ảnh chụp hồi 10h ngày 4-7.

Xe hoạt động trên đường Vành đai 3 (ảnh chụp hồi 15h ngày 3-7).

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/971833/xe-tai-dai-nao-nhieu-tuyen-duong-ha-noi