Xe tải chở xi măng lật nghiêng đè nát xe con, 2 người thương vong

Khi cả 2 ô tô cùng vào cua và có nguy cơ va chạm vào nhau nên xe tải đã đánh lái và không may bị lật. Hàng tấn xi măng đổ đè bẹp xe con khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 ngày 6/12, tại khu vực ngã tư giao giữa đường Trịnh Tú và đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình).

Hiện trường xe tải đè bẹp ô tô con, 2 người thương vong. Ảnh TTXVN & ATGT

Hiện trường xe tải đè bẹp ô tô con, 2 người thương vong. Ảnh TTXVN & ATGT

Thời điểm trên, xe tải đầu kéo chở xi măng mang biển số 18C-010.09, do tài xế Trịnh Đức Tuấn (28 tuổi, ngụ tại huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, lưu thông trên đường Trịnh Tú, khi đến ngã tư thì rẽ vào đường Đinh Tiên Hoàng.

Cùng lúc này, ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, biển số 35A-142.46, do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (48 tuổi, ngụ tại huyện Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển, cũng rẽ cùng hướng. Trên xe ô tô con ngoài anh Cảnh, còn một người đàn ông khác (chưa rõ danh tính).

Do bất ngờ và để tránh va chạm với ô tô con, nên tài xế Tuấn đánh lái gấp khiến chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng. Hàng tấn xi măng trên xe tràn xuống đè trúng xe ô tô con. Ngay khi xảy ra tai nạn, hàng chục người dân địa phương và người đi đường hô hoán nhau đến bốc, lật các bao xi măng ra đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên do bị thương nặng nên anh Cảnh tử vong trên đường đi cấp cứu, người đàn ông cùng ngồi trên xe anh Cảnh bị thương nhẹ. Hai xe ô tô bị hư hỏng nặng, trong đó xe ô tô 4 chỗ ngồi gần như bị bẹp rúm.

Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xe-tai-cho-xi-mang-lat-nghieng-de-nat-xe-con-2-nguoi-thuong-vong-80098-3.html