Xe tải chở trụ điện bị lật, 2 người thiệt mạng

Sau khi xe tải chở trụ điện mất lái, lao xuống vệ đường bị lật, nên cột điện văng ra đè lên hai người ngồi trên xe, khiến cả ha người này tử vong thương tâm.

Sáng 12/11, thông tin từ Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể anh Nguyễn Văn Tân (28 tuổi) và ông Phạm Hoàng Sơn (61 tuổi, cùng trú tại tỉnh Phú Yên) cho gia đình lo mai táng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 15h ngày 11/11, anh Hà Hồng Trực (33 tuổi, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe ô tô tải BKS: 79C – 129.78 chở trụ điện đến điểm thi công ở thôn 14 (xã Cư Kbang, huyện Ea Súp). Thời điểm này, phía trên, sau thùng xe tải còn có anh Nguyễn Văn Tân và ông Phạm Hoàng Sơn.

Sau khi xe tải bị lật các cột điện văng ra và đè chết hai người ngồi trên xe.

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn 11 (xã Cư Kbang), xe tải nói trên bị mất lái lao xuống vệ đường khiến xe bị lật. Vụ tai nạn đã khiến anh Tân bị trụ điện đè chết ngay tại chỗ, còn ông Sơn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, nhưng do bị thương quá nặng nên sáng 12/11, nạn nhân đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/xe-tai-cho-tru-dien-bi-lat-2-nguoi-thiet-mang-61483.html