Xe tải chở phân bò nặng 20 tấn 'cả gan' chạy qua cầu tải trọng 1 tấn

Xe tải 20 tấn đi lên cầu Sáu Chiếm (Bến Tre) có trọng tải chỉ 1 tấn đã khiến cầu này bị sập. Người dân trong khu vực phải đi vòng qua quãng đường dài khác mới có thể qua sông.

Đường ống nước lắp đặt trên cầu bị cắt đứt khiến hơn 1.000 hộ dân không có nước sạch sử dụng. (Ảnh: CAND)

Theo VTC News, ngày 8/8, ông Lê Văn Răng, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết, cơ quan chức năng trong huyện đang khẩn trương sửa chữa cầu Sáu Chiếm trên đường huyện 08 (thuộc địa bàn xã Thạnh Trị) bị sập.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/8, chiếc xe tải chở phần bò từ cống đập Ba Lai (huyện Ba Tri) di chuyển sang địa bàn huyện Bình Đại, khi đi ngang qua cầu Sáu Chiếm đã làm sập hoàn toàn cây cầu này.

Nguyên nhân chính là do cầu yếu, chỉ có tải trọng 1 tấn trong khi chiếc xe chở phân bò lại nặng tới 20 tấn nên nên quá sức chịu đựng của cây cầu.

Tại hiện trường, một phần mố cầu bị sụp hẳn, chính quyền địa phương đã căng dây xích sắt, gắn biển cấm tất cả các phương tiện, kể cả xe hai bánh, người đi bộ qua lại cầu.

TTXVN thông tin thêm, việc cầu bị sập đã khiến giao thông tại khu vực tê liệt, chia cắt tuyến đường ĐH 08, người dân buộc phải đi đường vòng hơn 10 km mới đến được trung tâm xã và trung tâm huyện. Ngoài ra, sự cố này cũng khiến gần 1.000 hộ dân ở xã Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, thị trấn Bình Đại… không có nước sạch sử dụng do đường ống nước lắp đặt trên cầu bị cắt đứt.

Bà Trần Thị Loan người dân tại gần cầu Sáu Chiếm cho biết: Cây cầu này đã xuống cấp từ lâu. Chính quyền địa phương đã thông báo giảm tải trọng từ 8 tấn xuống còn 1 tấn nhưng nhiều phương tiện chở hàng hóa nặng vẫn chạy qua.

Phó Chủ tịch xã Thạnh Trị Trần Hoàng Lâm cho biết, dự kiến đơn vị thi công sẽ sửa chữa cầu Sáu Chiếm trong vòng 10 ngày, để lưu thông tạm.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xe-tai-cho-phan-bo-nang-20-tan-ca-gan-chay-qua-cau-tai-trong-1-tan-a239506.html