Xe tải bị mái tôn trùm lên khi chạy trong cơn lốc xoáy

Gió mạnh cuốn mái tôn che trên cây xăng dầu ở Hà Tĩnh bay ra quốc lộ 1A, trùm lên xe tải đang chạy.

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra lúc 16h ngày 13/5, kéo dài khoảng 20 phút, quét qua địa bàn thôn 5.

Hiện trường vụ việc.

Anh Văn Tiến Tịnh (45 tuổi, trú xã Xuân Lam) cho biết gió trong trận lốc rất mạnh, cuốn mái tôn che trên cây xăng dầu đóng ở thôn 5 ra quốc lộ 1A, trùm lên một xe tải biển Hà Tĩnh đang chạy theo hướng Bắc Nam.

Những người ngồi trên xe không ai bị thương, xe tải bị hư hỏng nhẹ. Tài xế phải nhờ người dân cùng hợp sức gỡ các tấm tôn từ trên xe xuống gác sang một bên đường để tiếp tục hành trình.

Một phần mái tôn bị cuốn phăng ra quốc lộ, trùm lên xe tải đang chạy. Ảnh: Đ.H

Theo người dân, lốc xoáy còn thổi phần mái tôn khác của cây xăng đè lên dây điện bên đường khiến cột nghiêng xuống ruộng.

Một khu nhà tập thể cách cây xăng khoảng 200 m cũng bị gió giật tốc mái, đồ đạc đổ ngổn ngang. Thời điểm này, 4 người dân đang ngồi trong nhà đã chạy túa ra ngoài để lánh nạn.

Nhà chức trách huyện Nghi Xuân đã cử người đến giải phóng hiện trường, thống kê thiệt hại.

Hùng Lê

Hùng Lê

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/xe-tai-bi-mai-ton-trum-len-khi-chay-trong-con-loc-xoay-3748957.html