Xe siêu trường, siêu trọng vận chuyển đoàn tàu metro Bến Thành-Suối Tiên xuyên đêm

Suốt chặng đường di chuyển dài 26km, đoàn xe siêu trường, siêu trọng vận chuyển đoàn tàu metro Bến Thành - Suối Tiên về depot Long Bình đã được lực lượng CSGT và xe cứu hỏa hộ tống.

00 giờ ngày 10/10, ba xe siêu trường, siêu trọng chở các toa tàu metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên bắt đầu di chuyển.

Các kỹ sư kiểm tra các thiết bị đảm bảo an toàn trước khi đoàn xe khởi hành từ cảng Khánh Hội (quận 4) về depot Long Bình (quận 9).

Các kỹ sư kiểm tra các thiết bị đảm bảo an toàn trước khi đoàn xe khởi hành từ cảng Khánh Hội (quận 4) về depot Long Bình (quận 9).

Đoàn tàu metro di chuyển ra khỏi cảng Khánh Hội.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Tin tức ghi nhận, trong suốt quãng đường vận chuyển, đoàn tàu được lực lượng CSGT hộ tống để đảm bảo công tác an toàn.

Đoàn xe lưu thông qua cầu Khánh Hội (từ quận 4 qua quận 1).

Đoàn xe di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng.

Tại các giao lộ luôn có lực lượng CSGT đứng điều tiết, hỗ trợ cho đoàn đi qua.

Ba toa tàu được vận chuyển qua các tuyến đường Nguyễn Tất Thành – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Cơ Thạch – Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1A – đường số 400 – Hoàng Hữu Nam – đường số 11 – khu depot Long Bình (quận 9) với tổng chiều dài 26km.

Người dân vui mừng khi thấy đoàn tàu metro di chuyển trên đường.

Sau khi về Depot Long Bình (quận 9), tàu metro sẽ được lắp ráp và chạy thử theo 3 giai đoạn. Bước đầu, tàu chạy thử trên đoạn Bình Thái - Depot Long Bình (quận 9); kế đến là từ ga Bình Thái đến ga Văn Thánh (quận 2). Đến đầu năm 2021, tàu chạy thử giai đoạn cuối từ ga Văn Thánh đến ga Bến Thành (quận 1).

Các kỹ sư luôn đi bên cạnh để đảm bảo an toàn trong lúc vận chuyển.

Đoàn xe di chuyển qua cầu Thủ Thiêm, hướng về đường Mai Chí Thọ (quận 2).

Ảnh, video: Mạnh Linh/Báo tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/xe-sieu-truong-sieu-trong-van-chuyen-doan-tau-metro-ben-thanhsuoi-tien-xuyen-dem-20201010033445862.htm