Xe siêu sang Rolls-Royce Wraith Eagle VIII về ĐNÁ, giá 786.000 USD

Siêu phẩm Rolls-Royce Wraith Eagle VIII phiên bản giới hạn 50 chiếc trên toàn thế giới vừa được mang về Malaysia với mức giá 786.000 USD.

 Hiện nay, các mẫu xe phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt trở nên khá phổ biến trong làng ôtô. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cho rằng các phiên bản giới hạn đã không còn quá hiếm gặp như ngày trước. Đa số các phiên bản giới hạn chỉ là phương tiện để các hãng móc túi khách hàng, không có câu chuyện đi kèm.

Hiện nay, các mẫu xe phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt trở nên khá phổ biến trong làng ôtô. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cho rằng các phiên bản giới hạn đã không còn quá hiếm gặp như ngày trước. Đa số các phiên bản giới hạn chỉ là phương tiện để các hãng móc túi khách hàng, không có câu chuyện đi kèm.

Hồi tháng 5/2019, Rolls-Royce giới thiệu Wraith Eagle VIII phiên bản giới hạn. Wraith Eagle VIII được ra đời dựa trên cảm hứng từ chuyến bay xuyên Đại Tây Dương đầu tiên thế giới. Tháng 6/1919, đại úy John Alcock và trung úy Arthur Brown đã điều khiển chiếc máy bay ném bom Vickers Vimy bay từ Newfoundland (Canada) đến Clifden (Ireland) trong 16 tiếng, bất chấp mây và sương mù dày đặc.

Chiếc máy bay Vickers Vimy được cung cấp sức mạnh bởi 2 động cơ Eagle VIII của Rolls-Royce, dung tích 20.3L, sản sinh công suất 350 mã lực. Máy bay này cũng đã phá vỡ kỷ lục về vận tốc khi đó với tốc độ trung bình 185 km/h.

Để kỷ niệm 100 năm sự kiện này, Rolls-Royce đã ra mắt siêu phẩm Wraith Eagle VII. Tên của phiên bản đặc biệt này được đặt theo tên của động cơ trên chiếc máy bay huyền thoại đó.

Nhằm gợi nhớ về chuyến bay khó khăn của John Alcock và Arthur Brown, ngoại thất của Wraith Eagle VIII được hoàn thiện trong 2 tone màu Gunmetal và xám Selby, kết hợp lưới tản nhiệt sơn đen và bộ mâm phủ sơn mờ.

Ở bên trong, nội thất của phiên bản giới hạn này được bọc trong màu đen và xám Selby. Điểm nhấn ở nội thất của các chi tiết màu vàng đồng như logo trên tựa đầu, bảng kim loại có dòng trích dẫn của Sir Churchill.

Bảng điều khiển được trang trí kiểu mô phỏng hình ảnh ban đêm mà 2 phi công nhìn thấy từ máy bay. Các chi tiết được dát vàng trên nền gỗ bạch đàn, tạo vẻ sang trọng cho xe.

Dàn loa trên xe được dát vàng đi kèm dòng chữ "1.880 miles", là khoảng cách của chuyến bay từ Canada tới Ireland.

Trần xe bầu trời sao quen thuộc trên những chiếc Rolls-Royce nay được thiết kế đúng theo vị trí các ngôi sao ngay tại thời điểm chuyến bay năm 1919. Hãng xe Anh đã sử dụng 1.183 đèn sợi quang để tạo nên chi tiết này.

Bên dưới ca-pô vẫn là động cơ V12 tăng áp kép 6.6L, sản sinh công suất 624 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Chỉ có 50 chiếc Wraith Eagle VIII được tạo ra bởi Bespoke Collective - bộ phận đặc biệt của Rolls-Royce. Một trong 50 chiếc Wraith Eagle VIII được mang về Malaysia với mức giá 786.000 USD.

Minh Quân
Ảnh: Paultan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-sieu-sang-rolls-royce-wraith-eagle-viii-ve-dna-gia-786000-usd-post1119517.html