Xe sang doanh nghiệp tặng Nghệ An vẫn ế sau 3 lần đấu giá

Mặc dù đã 3 lần thông báo và mở các phiên đấu giá 2 chiếc xe sang tiền tỷ do doanh nghiệp tặng tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, những chiếc xe này vẫn 'ế' vì không có người nào đăng ký tham gia

Đã 3 lần thông báo đấu giá, nhưng 2 chiếc xe tiền tỷ do DN tặng tỉnh Nghệ An vẫn không có ai mua.

Sáng 30/3, theo dự kiến, phiên đấu giá 2 xe sang doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An sẽ được mở. Tuy nhiên, phiên đấu giá đã không thực hiện được do không có khách hàng nào đăng ký.

Trước đó, ngày 20/3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp Nghệ An) đã có thông báo đấu giá tài sản với chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser XV sản xuất năm 2014 mang BKS 80A-167.68 (do UBND tỉnh Nghệ An sử dụng) và chiếc xe cùng loại mang BKS: 80A-017.88 (do Tỉnh ủy Nghệ An sử dụng).

Giá khởi điểm được Trung tâm đấu giá đưa ra cho lần lượt 2 chiếc xe là 2,4 tỷ đồng cho xe mang BKS 80A-017.88 và 2,5 tỷ đồng cho chiếc xe mang BKS 80A-167.68.

Đây là lần thứ 3 hai chiếc xe sang này được đưa ra thông báo đấu giá. Tuy nhiên, sau cả 3 lần thông báo thì không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký mua khiến các phiên đấu giá không thể thực hiện được.

Dự kiến, sau nhiều lần thông báo mở phiên đấu giá nhưng không có người đăng ký mua, phía cơ quan chức năng sẽ trình để giảm giá và tiếp tục mở phiên đấu giá mới.

Việc doanh nghiệp tặng xe sang cho tỉnh Nghệ An khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, vào tháng 3/2017, dư luận Nghệ An đặc biệt quan tâm về nguồn gốc 2 chiếc xe biển xanh 80 nói trên do lãnh đạo tỉnh Nghệ An sử dụng.

Ngay sau đó, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An đã phải có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An để báo cáo giải trình về việc tiếp nhận 2 xe ô tô do doanh nghiệp tặng.

Theo đó, về nguồn gốc xe sang biển xanh 80A – 167.68, trong công văn 1324/UBND-KT ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Ngày 07/01/2015, Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4 – CTTP (CIENCO 4) có công văn số 1228/TCT-VP đề nghị được trao tặng xe ô tô phục vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, chủng loại xe do Văn phòng UBND nghiên cứu và lựa chọn.

Phúc đáp đề nghị bên phía CIENCO 4, ngày 7/1/2015, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 04/VPUB-TM cảm ơn và đề nghị Cienco 4 tặng 1 xe ô tô loại 2 cầu, 7 chỗ ngồi để giúp văn phòng UBND tỉnh có điều kiện về phương tiện phục vụ công tác cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi công tác và chỉ đạo thường xuyên, có tính đặc thù tại các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào.

Sau đó, Cienco 4 đã trao tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An 01 xe Toyota Land Cruiser 4.7 VX mới 100%, trị giá khoảng 2,7 tỉ đồng để phục vụ công tác, mang biển số 80A – 167.68.

Về nguồn gốc xe sang biển xanh 80A – 017.88, theo công văn 560/CV-VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ghi rõ: ngày 20/3/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP. HCM) có quyết định số 217/QĐ-ĐHĐCĐ về việc tặng xe cho Tỉnh ủy Nghệ An, tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi công tác, nhất là ở các huyện miền Tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào. Giá trị xe là 2,7 tỷ đồng.

Được biết, việc 2 doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh Nghệ An là tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xe-sang-doanh-nghiep-tang-nghe-an-van-e-sau-3-lan-dau-gia-post257965.info