Xe quá tải 'cày' nát tỉnh lộ

Nhiều năm qua, Tỉnh lộ 518 đoạn qua huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Hằng ngày, tuyến đường vẫn gánh chịu không ít chuyến xe quá tải lưu thông, vừa làm hỏng đường, vừa gây nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Mặt đường lồi lõm sau cơn mưa trên Tỉnh lộ 518 qua huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa).

Có dịp đi qua Tỉnh lộ 518 về các xã: Yên Tâm, Yên Trung, Yên Lâm thuộc huyện Yên Định mới thấy hết nỗi vất vả của người dân nơi đây khi tuyến giao thông huyết mạch của địa phương đang bị "cày" nát. Mặt đường chi chít những "ổ voi", "ổ gà", thậm chí có chỗ biến thành hố sâu, ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì lầy lội như ruộng cày. Chị Nguyễn Thị Huyền (xã Yên Tâm, huyện Yên Định) cho biết, hơn 10km của Tỉnh lộ 518 đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay, nguyên nhân vì đường phải gánh chịu hàng trăm chuyến xe chở nguyên vật liệu quá tải lưu thông ngày đêm. Xe tải trọng lớn đi lại thường xuyên trên nền mặt đường lồi lõm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường, tại khu vực này đã từng xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây lo lắng, bất an cho người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Không những thế, tình trạng này còn ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con trên địa bàn, nhất là những hộ dân sống hai bên đường bởi ô nhiễm khói bụi. Tại một số vị trí, người dân phải tìm cách lấp, vá tạm những "ổ voi", "ổ trâu" để đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời mang tính tự phát, bởi chỉ vài chuyến xe chở quá tải hoặc sau một cơn mưa là mọi thứ lại trở về nguyên trạng lầy lội, gập ghềnh.

Qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri cũng như gửi ý kiến trực tiếp lên chính quyền địa phương, người dân đã không ít lần kiến nghị cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa Tỉnh lộ 518, tuy nhiên, nguyện vọng này chưa được đáp ứng. Để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, giải pháp sửa chữa đồng bộ Tỉnh lộ 518 đang là đòi hỏi cấp bách. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần cương quyết xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải, quá khổ, xem đây là hành vi phá hoại công trình công cộng phải được ngăn chặn.

Bài và ảnh: QUANG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xe-qua-tai-cay-nat-tinh-lo-549612