Xe ôm chở bé gái 10 tuổi ra công viên hiếp dâm

Thấy bé gái chơi một mình ở cổng bệnh viện, người đàn ông chạy xe ôm dụ bé lên xe rồi chở ra công viên xâm hại.

Ngày 2-12, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Mỹ (37 tuổi, TP.HCM) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Trần Văn Mỹ tại tòa. Ảnh: NAM AN

Bị cáo Trần Văn Mỹ tại tòa. Ảnh: NAM AN

Theo cáo trạng, Mỹ làm nghề xe ôm. Tối 14-1, sau khi uống rượu, Mỹ đến trước cổng Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) để chờ đón khách.

Thấy cháu TNBT (10 tuổi) đang chơi một mình trước cổng bệnh viện, Mỹ nảy sinh ý định giao cấu với cháu.

Mỹ nói cháu T. lên xe để chở về nhà. Sau đó, Mỹ chở cháu T. đến công viên khu dân cư Đông Thủ Thiêm (quận 2).

Mỹ bảo cháu T. ngồi lên ghế rồi xâm hại tình dục. Thấy cháu T. khóc, Mỹ liền tát hai cái và đe dọa nếu không im lặng sẽ tiếp tục đánh. Cháu T. sợ nên nằm im.

Khi Mỹ chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu thì cháu T. khóc lớn tiếng. Bị cáo sợ bị phát hiện nên không dám tiếp tục và chở cháu T. về lại Bệnh viện Quận 2.

Trong khi đó, mẹ của cháu T. đến cổng bệnh viện đón con nhưng không thấy, nghe có người đã chở cháu đi nên đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai nhận hành vi phạm tội.

NAM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/xe-om-cho-be-gai-10-tuoi-ra-cong-vien-hiep-dam-953266.html