Xe ô tô tông CSCĐ hy sinh ở Bắc Giang chở hàng gì?

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ước tính có khoảng 1,6 tấn linh kiện điện tử và loa điện thoại di động được các đối tượng vận chuyển trên xe.

Công an bắt một trong các đối tượng trên chiếc xe gây ra vụ án.

Công an bắt một trong các đối tượng trên chiếc xe gây ra vụ án.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa trên xe ôtô BKS 29B – 501.64 do đối tượng Trần Văn Dũng điều khiển.

Theo đó, trên xe ô tô này vận chuyển tất cả 80 thùng gồm linh kiện điện tử và loa điện thoại di động (ước tính khoảng 1,6 tấn). Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Giang chưa thông báo lô hàng này có đầy đủ giấy tờ hay không.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 14/9, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế cùng với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Km122+150 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng ( Bắc Giang).

Tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 29B - 501.64 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh tài xế dừng xe để kiểm tra.

Sau khi Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng phương tiện, lái xe ô tô giảm tốc độ và đánh lái vào lề đường. Tuy nhiên tài xế bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào 3 chiến sĩ đứng phía trước để trốn thoát, trong đó chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh bám vào nắp ca pô của xe ô tô.

Khi xe ô tô này chạy đến đoạn qua địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, Trần Văn Dũng điều khiển phương tiện hất văng chiến sĩ Mạnh xuống lòng đường và tiếp tục lái xe về hướng TP Bắc Giang khoảng 2 km thì dừng lại, cả hai sau đó mở cửa xe bỏ chạy.

Chiếc xe đối tượng Trần Văn Dũng cầm lái gây ra vj án. Ảnh: Báo Bắc Giang

Lực lượng Công an đã truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng ngay tại hiện trường, đến chiều tối cùng ngày, tài xế lái xe đã đến Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu cơ quan Công an xác định danh tính các đối tượng gồm: Trần Văn Dũng (31 tuổi, trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, trước khi xảy ra vụ việc, Dũng đang tạm trú tại đường Ngô Thụy Sỹ, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Dương Đức Tuyển (26 tuổi, trú tại thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang, hiện đang tạm trú tại đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đến viếng và chia buồn cùng gia đình chiến sỹ hy sinh Nguyễn Văn Mạnh.

Ngày 15/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang quyết định thăng cấp hàm từ Trung sỹ lên Thượng sỹ cho chiến sỹ Nguyễn Văn Mạnh (chiến sỹ Cảnh sát cơ động hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang).

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xe-o-to-tong-cscd-hy-sinh-o-bac-giang-cho-hang-gi-507494.html